Bài thuốc đọt ổi chữa rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng (Phần 2)

(VOH) - Rối loạn tiêu hóa cần điều trị phù hợp và đúng đắn nhất, nếu không dễ dẫn đến viêm đại tràng.

Tư vấn của lương y Nguyễn Công Đức. Đọc giả có thể nghe hoặc đọc chi tiết. 

Người có bất cứ dấu hiệu nào của rối loạn tiêu hóa thì đều cần đi khám để được chỉ định cách điều trị phù hợp và đúng đắn nhất, nếu không dễ dẫn đến viêm đại tràng.

Ban đầu chỉ là viêm đại tràng cấp, biểu hiện là những cơn đau bụng, có khi ở hố chậu phải, khi thì trên rốn, nhưng thường xuyên nhất là đau lâm râm ở hố chậu trái.

Đối với đông y, viêm đại tràng còn gọi là tì vị hư hàn sẽ được chỉ định sử dụng các bài thuốc có tính nóng, ấm, có thêm một chút tanin ví dụ như đọt ổi, trà, Berberin có trong hoàng liên, hoàng bá, hoàng cầm, là các vị thuốc kháng sinh thực vật. Các bài thuốc trên đều có tác dụng cầm tiêu chảy.

Tuy nhiên, các vị thuốc vẫn không có hiệu quả bằng lưu ý trong ăn uống hàng ngày (vd: rau sống phải rửa thật kỹ trước khi ăn, thay rau sống bằng rau luộc, tránh dầu mỡ nếu dầu mỡ gây rối loạn tiêu hóa…)

Bài thuốc đọt ổi và củ sả

Củ sả dùng với đọt ổi và gừng tạo thành bài thuốc vừa trị được rối loạn tiêu hóa vừa trị viêm đại tràng mạn.

Đọt ổi - một trong những vị thuốc đông y trị rối loạn tiêu hóa. Ảnh minh họa

Thành phần bài thuốc

4 củ sả

10 đọt ổi (nếu không có đọt ổi thì 20 lá ổi non)

5 lát gừng tươi

Khoảng nửa chén gạo rang cháy (có công dụng hút hơi trong bụng),

Cách dùng

Uống trong1 tuần thì đi tiêu sẽ ổn trở lại.

Sau khi tình trạng ổn định, nếu muốn có thể uống thêm khoảng 3-4 tuần nữa cho đến khi bệnh khỏi hoàn toàn.