Bé gái 3 tuổi bị chó cắn chấn thương nặng

VOH - Bé gái 3 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương ở bụng, bụng trái ruột lòi ra ngoài, chấn thương nặng.

Ngày 23/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công một bé gái 3 tuổi bị chó cắn nguy kịch, lòi ruột ra ngoài và chấn thương đầu nghiêm trọng.

Trưa ngày 22/5, bé Đ.H.B. (3 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương ở bụng. Trong đó, hông, bụng trái ruột lòi ra ngoài. Đầu, thái dương trầy xước nhiều chỗ, đỉnh đầu có chỗ sưng tụ máu.

Khi vào viện, mạch, huyết áp ổn, nhưng bé bị đau đầu kèm đau bụng nhiều. Gia đình cho biết bé bị chó cắn.

Bé gái 3 tuổi bị chó cắn lòi ruột 1
Các bác sĩ đã cứu kịp thời bé gái bị chó cắn lòi ruột - Ảnh: BV cung cấp

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tại TP Châu Đốc đã truyền dịch, giảm đau, theo dõi sát sinh hiệu, chụp hình sọ não, siêu âm, xét nghiệm… sau đó quyết định mổ ngay.

Toàn bộ ruột được đưa lại vào ổ bụng qua đường mổ giữa trên rốn.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của bé đã tạm ổn, đang nằm theo dõi ở khoa ngoại nhi.