Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản chiếm khoảng 10% dân số

VOH - Thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học cập nhật và điều trị ngoại khoa bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản do Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) tổ chức ngày 6/4.

Bác sĩ CKII Nguyễn Phúc Minh, trưởng khoa ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân cho biết theo số liệu thống kê từ các hiệp hội tiêu hóa, có khoảng 5 - 10 triệu người Việt Nam mắc bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, ước tính chiếm 10% dân số.

Nguyên nhân bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản đang có xu hướng gia tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau như tiêu chuẩn chẩn đoán mở rộng, do lối sống sinh hoạt hằng ngày.

bv
Bệnh viện Bình Dân tổ chức tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản cho người dân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Một số yếu tố nguy cơ gây trào ngược dạ dày thực quản do lối sống như ăn xong đã nằm nghỉ, ít vận động, tăng cân, béo phì làm tăng áp lực ổ bụng...

Các triệu chứng thường gặp của bệnh lý trào ngược dạ dày như: ợ nóng, ợ hơi, nóng rát sau xương ức, đau vùng ngực, viêm họng kéo dài, nửa đêm lên cơn hen hoặc mòn răng…

GS Lê Quang Nghĩa, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bình Dân - cho biết trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng trào ngược từng lúc hay thường xuyên của dịch dạ dày lên thực quản.

Bệnh dễ nhầm lẫn và dễ bỏ sót, vì có nhiều biểu hiện khác nhau nên thường người bệnh khó phát hiện. Nếu không điều trị kịp thời có thể gây nên rối loạn tâm thần, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến tai mũi họng, thậm chí chức năng tình dục, ảnh hưởng răng miệng, tim, phổi...

Để phát hiện sớm bệnh lý trào ngược dạ dày, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và thăm khám kịp thời.