Đăng nhập

Bệnh trĩ - Đừng chủ quan khi bệnh "ghé thăm"

VOH - Bệnh trĩ là một căn bệnh phổ biến nhưng người bệnh thường chủ quan và bỏ qua những triệu chứng ban đầu của bệnh. Đây là nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm trọng hơn.

TS.BS Lê Thị Tuyết Phượng - Trưởng khoa Nội tiêu hoá, Bệnh viện Nhân dân 115 đã giải đáp vấn đề này trong chương trình An tâm đường dài - "Bye Bye" bệnh trĩ, phát sóng trên Radio VOH như sau:

MC Bích Trăm: Thưa bác sĩ thì bệnh trĩ là căn bệnh có nhiều người chủ quan và bỏ qua những giai đoạn đầu của bệnh. Vậy thì điều này có phải là điều làm cho bệnh ngày càng trầm trọng hơn hay không?

TS. BS. Lê Thị Tuyết Phượng: Người bệnh thường bỏ qua những triệu chứng ban đầu của bệnh.

Bởi vì thứ nhất cái triệu chứng của bệnh trĩ nó là cấp tính, nó sẽ có những cơn đau và đi tiêu có chút xíu máu rồi sau đó hết và một thời gian sau đó mới bị lại.

Thứ hai đó là do trĩ nó xảy ra ở cái vùng tương đối là nhạy cảm nên nhiều người ngại đi khám và họ sẽ tìm hỏi bác sĩ Google hoặc những phương pháp này phương pháp kia để tự điều trị tại nhà.

Thứ ba, đó là nhiều người sẽ không biết và không tìm hiểu kỹ những biến chứng những nguy hiểm của căn bệnh này gây ra và người bệnh sẽ không biết nếu bỏ qua những dấu hiệu nhẹ này sẽ đến dẫn đến những hậu quả gì.

MC Bích Trăm: Thưa bác sĩ vậy thì giai đoạn nào là người bệnh có thể tự điều chỉnh cái nhịp sinh hoạt của mình để bệnh nó mau thuyên giảm? Hay là mình phải điều trị ngay khi vừa phát hiện những dấu hiệu nhỏ nhất, những dấu hiệu ban đầu?

TS. BS. Lê Thị Tuyết Phượng: Khi người bệnh bỏ qua những dấu hiệu, giai đoạn ban đầu của mùnh thì bệnh sẽ đến giai đoạn nặng và cần kiểm soát điều trị bằng thuốc. Lúc này không những người bệnh buộc phải điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt, ảnh hưởng công việc để tiến hành điều trị mà còn phải chịu những cơn đau do bệnh gây ra.

Người bệnh sẽ có thể bị tình trạng xuất huyết, tắc mạch do những cái búi trĩ đã được hình thành gây ra, từ đó có thể sẽ bị nhiễm trùng, đau, đi tiêu khó khăn.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp tình trạng bị thiếu máu do tình trạng chảy máu rỉ rả mỗi khi đi tiêu hoặc nếu nặng hơn thì máu sẽ chảy từng ít mỗi ngày ngay cả khi không đi ngoài. Trường hợp để lâu và nặng hơn nữa thì có thể gặp những hậu quả nghiêm trọng đến sức khoẻ và để lại những di chứng nặng nề cho bản thân.

Vì vậy, ngay từ những triệu chứng dù là nhỏ nhất thì chúng ta cũng nên đến gặp bác sĩ để thăm khám, kiểm tra, chẩn đoán sớm thì sẽ vừa thực hiện những phương pháp điều trị ít tốn kém, tốn thời gian để không ảnh hưởng đến sức khoẻ, cuộc sống và công việc hằng ngày.

img thumbXem toàn màn hình
TS.BS Lê Thị Tuyết Phượng - Trưởng khoa Nội tiêu hoá, Bệnh viện Nhân dân 115 đã giải đáp vấn đề về trĩ trong chương trình An tâm đường dài - "Bye Bye" bệnh trĩ, phát sóng trên Radio VOH.
Bình luận