Cách ly 14 ngày với công dân Việt Nam từ vùng dịch nCoV về nước

(VOH) - Cách ly 14 ngày với công dân về từ vùng dịch là giải pháp tốt nhất, tích cực nhất tránh lây lan dịch Corona.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã khẳng định như vậy tại phiên họp báo Chính phủ tối 5/2, liên quan đến biện pháp bảo hộ công dân. Thủ tướng đã chỉ đạo chặt chẽ, đón công dân về nước.

Cách ly 14 ngày với công dân Việt Nam từ vùng dịch nCoV về nước

Phun thuốc khử khuẩn tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Trường Quân sự BTL Thủ đô để chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ Trung Quốc, chiều 5/2. Ảnh: TPO

Ông Mai Tiến Dũng cũng cho biết, người Việt Nam tại Vũ Hán có 21 học sinh, 3 người nhà, nhiều công dân đang muốn trở về Việt Nam.

Chính phủ giao cơ quan chức năng tổ chức đón công dân Việt Nam tại vùng dịch về với điều kiện cách ly tập trung 14 ngày. Việc cách ly đã giao Bộ Quốc phòng đảm bảo các điều kiện ăn ở, ngủ, nghỉ, truyền hình cho bà con xem thời sự. Đặc biệt, ở phía Bắc sẽ bố trí sân bay Vân Đồn, ở miền Nam và miền Trung mỗi nơi sẽ chọn 1 sân bay để đưa công dân về nước.