Cần lan tỏa thông điệp sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

(VOH) - Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức lễ ký kết chung tay phòng, chống kháng thuốc, với sự tham gia của Ban Giám đốc cùng lãnh đạo 76 khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện.

Từ ngày 18 đến 24/11/2021, hưởng ứng tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc năm 2021 do Tổ chức Y tế thế giới phát động với chủ đề “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc tại bệnh viện trong đó có tổ chức lễ ký kết chung tay phòng, chống kháng thuốc, với sự tham gia của Ban Giám đốc cùng lãnh đạo 76 khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện.

Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cường truyền thông về kháng kháng sinh
Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cường truyền thông về kháng kháng sinh

Theo kết quả báo cáo của Chương trình quản lý kháng sinh - AMS tại Bệnh viện Chợ Rẫy tháng 10/2021, tỉ lệ sử dụng kháng sinh điều trị theo hướng dẫn của bệnh viện đạt 96,6%, trong khi đó, tỉ lệ lựa chọn kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn của bệnh viện cũng đạt mức 98,4% và các bác sĩ đã chú ý hạn chế sử dụng kháng sinh khi không cần thiết.

Được biết, chương trình AMS tại Bệnh viện Chợ Rẫy được khởi đầu vào năm 2009. Sau 12 năm triển khai thực hiện, chương trình đã mang lại nhiều kết quả khả quan, góp phần làm giảm tỉ lệ kháng thuốc, giảm chi phí điều trị cho người bệnh, đồng thời trở thành một trong những mô hình chuẩn về quản lý kháng sinh tại các cơ sở y tế trên cả nước.

PGS.Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo – Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ thêm, hiện nay, các tổ chức trên thế giới đều báo động về tỉ lệ đề kháng kháng sinh. Sử dụng kháng sinh hợp lý là trách nhiệm của mỗi người, của mỗi ban ngành, đặc biệt là ngành y tế.

Chúng ta phải chung tay kiểm soát và bảo vệ nguồn kháng sinh quý, bởi hiện nay tốc độ điều chế ra các loại kháng sinh mới chậm hơn rất nhiều so với tốc độ đề kháng. Nếu không cùng nhau sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bắt gặp trường hợp bản thân mình hay người thân của mình bị bệnh mà không còn thuốc để sử dụng, hoặc chữa trị mà bị kháng thuốc.