Tuần lễ Nâng cao Nhận thức Kháng sinh

(VOH) - Theo đó, Tuần lễ Nâng cao Nhận thức Kháng sinh được phát và sẽ duy trì thực hiện hàng năm với các hoạt động: ký cam kết quản lý và hạn chế sử dụng kháng sinh tại các bệnh viện, phòng khám...

Nhằm quản lý kháng sinh và tuyên truyền các kiến thức về sử dụng kháng sinh cho toàn bộ các nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cùng 15 bệnh viện, 6 phòng khám triển khai “Tuần lễ Nâng cao Nhận thức Kháng sinh Hoàn Mỹ” từ ngày 18 đến 24 tháng 11 năm 2021, nhằm chung tay cùng ngành y tế hạn chế tình trạng kháng kháng sinh đang gia tăng tại Việt Nam.

Theo đó, Tuần lễ Nâng cao Nhận thức Kháng sinh với các hoạt động: ký cam kết quản lý và hạn chế sử dụng kháng sinh tại các bệnh viện, phòng khám; xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh; giám sát việc kê toa sử dụng kháng sinh; huấn luyện, đào tạo truyền thông về kháng sinh, về đề kháng kháng sinh và giải pháp khắc phục; nâng cao năng lực xét nghiệm vi sinh; đảm bảo các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn…

Tuần lễ Nâng cao Nhận thức Kháng sinh 1
Quầy dược tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đặt mục tiêu trong năm 2021-2022 sẽ tăng tỉ lệ trung bình sử dụng kháng sinh dự phòng trên tổng các phẫu thuật sạch, sạch nhiễm của các bệnh viện trong hệ thống Hoàn Mỹ từ 70% lên hơn 90%, tỉ lệ tuân thủ vệ sinh tay đạt hơn 95%. Với những hoạt động thiết thực trong quản lý kháng sinh sẽ góp phần vào giảm tỉ lệ đề kháng, tăng cơ hội điều trị thành công cho những trường hợp nhiễm khuẩn nặng cần sử dụng đến thuốc kháng sinh trong tương lai, giảm chi phí điều trị và góp phần vào việc giảm đề kháng kháng sinh cho toàn xã hội.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Cấp cao Chuyên Môn Y khoa –Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ, phát biểu rằng: “Trong bối cảnh đại dịch do vi-rút SARS-CoV-2 gây ra như hiện nay, các vấn đề như quá tải y tế, không phân tầng nguy cơ hay không đánh giá dấu hiệu nhiễm khuẩn của người bệnh khiến tình trạng lạm dụng kháng sinh tăng lên và làm tốc độ kháng kháng sinh xảy ra nhanh hơn. Việc thực hiện Tuần lễ Nâng cao Nhận thức Kháng sinh đóng một vai trò quan trọng và thiết thực trong việc nâng cao chất lượng điều trị và hướng đến một tương lai bền vững không chỉ cho Hoàn Mỹ mà còn cho thế hệ sau được bảo vệ khỏi những căn bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm khi thật sự cần dùng đến thuốc kháng sinh.”

Theo thống kê của mạng lưới giám sát các căn nguyên kháng thuốc Châu Á, tỉ lệ kháng kháng sinh tại Việt Nam rất đáng báo động. Việt Nam có mức độ kháng penicillin cao nhất với 71,4%, kháng erythromycin lên đến 92,1%. 75% các chủng pneumococci - tác nhân phổ biến gây ra các nhiễm khuẩn trên tai và phổi đã kháng với 3 loại kháng sinh trở lên. Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý trong điều trị là một trong những nguyên nhân khiến cho tình hình đề kháng kháng sinh tại Việt Nam ngày càng gia tăng.