Cập nhật dịch Covid-19 ngày 26/3: Thế giới đã ghi nhận 434.990 trường hợp

(VOH) - Tính đến 22 giờ ngày 25/3, thế giới đã ghi nhận 434.990 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 19.607 trường hợp tử vong.

Tính đến 22 giờ ngày 25/3, thế giới đã ghi nhận 434.990 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 19.607 trường hợp tử vong (Italy: 6.820 trường hợp, Trung Quốc: 3.281, Tây Ban Nha: 3.434, Iran: 2.077, Pháp: 1.100, Mỹ: 784, Anh: 422).

Số trường hợp mắc ghi nhận tại một số quốc gia như sau: Trung Quốc có 81.218 trường hợp, Italy 69.176 trường hợp, Mỹ 54.916 trường hợp, Tây Ban Nha 47.610 trường hợp, Đức 34.009 trường hợp, Iran 27.017 trường hợp, Pháp 22.304 trường hợp, Thụy Sĩ 10.171 trường hợp.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 26/3: Thế giới đã ghi nhận 434.990 trường hợp

Di tích du lịch nổi tiếng của Italy ở thủ đô Rome vắng lặng vì dịch COVID-19. Ảnh: The Guardian

Singapore, theo Reuters tối 25/3, Singapore ghi nhận 73 ca nhiễm Covid-19 mới, số liệu kỷ lục trong một ngày kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát. Tính tổng cộng Singapore đến nay đang có 631 ca nhiễm.

Iran, Bộ Y tế Iran công bố số ca nhiễm tại đây đã tăng từ 24.811 lên 27.017 ca, đồng thời ghi nhận thêm 143 bệnh nhân tử vong, nâng số ca tử vong vì Covid-19 lên 2.077.

Tại Nga, tính tới nay, số người nhiễm Covid-19 ở Nga đã lên 658.

Đức, tỷ lệ lây nhiễm tại Đức có thể bắt đầu chậm lại từ đầu cho tới giữa tuần sau, người đứng đầu liên đoàn bệnh viện Đức (DKG) Gerald Gass cho biết. Hiện có khoảng 1.000 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị chăm sóc đặc biệt.

Mới đây, người phát ngôn chính phủ Đức ngày 25/3 cho biết, Thủ tướng Angela Merkel đã âm tính lần thứ hai với virus corona chủng mới. Thủ tướng Merkel đã âm tính lần đầu tiên và đã tự cách ly, làm việc từ xa. Lần thử nghiệm tiếp theo của bà Merkel với Covid-19 sẽ bắt đầu vào tuần tới.

Số ca nhiễm tại Hà Lan đã tăng 17% trong ngày 24-3 so với 1 ngày trước đó, đạt 5.560 ca, theo số liệu từ RIVM. Còn hôm nay 25-3, số ca nhiễm ở nước này tăng 852 ca, nâng tổng số người nhiễm lên 6.412 người. Hiện ở Hà Lan có 80 trường hợp tử vong vì virus corona.

Bộ Y tế Afghanistan thông báo nước này ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong tại quốc gia Nam Á này lên 2 người. Hiện Afghanistan có tổng số 74 ca dương tính với Covid 19, trong đó có 4 thành viên thuộc phái bộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) làm nhiệm vụ tại nước này.

Tại Bangladesh, nước này đã xác nhận ca tử vong thứ 5 do nhiễm COVID-19 và bệnh nhân này trước đó có mắc bệnh đái tháo đường và huyết áp cao. Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ qua, Bangladesh không ghi nhận trường hợp nhiễm mới nào. Hiện tại Bangladesh có tổng cộng 39 ca nhiễm bệnh, trong đó 7 người đã khỏi bệnh.

Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) hôm qua cũng xác nhận thêm 19 trường hợp nhiễm Covid 19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên hòn đảo này lên 235 người. Các ca nhiễm mới đều là các trường hợp đến từ nước ngoài.

Libya đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm COVID-19 tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (NCDC) của Libya cho biết bệnh nhân này trở về Libya từ Saudi Arabia qua Tunisia cách đây 1 tuần. Các biện pháp cần thiết đã được áp dụng để điều trị cho bệnh nhân này

Bộ Y tế Philippines đã nghi nhận thêm 84 ca nhiễm COVID-19 và 3 trường hợp tử vong do dịch bệnh này. Theo bộ trên, thông tin mới nhất cho thấy tổng số ca nhiễm ở Philippines hiện là 636 người, trong khi số ca tử vong hiện là 38.

Tại Việt Nam, trong 24 giờ qua, ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 148 ca.

Như vậy, tính đến hiện tại đã có 197 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc Covid-19.