Đăng nhập

Chảy máu cam - dấu hiệu cảnh báo bệnh tim tiềm ẩn

VOH - Khoảng 60% người Anh từng bị chảy máu mũi (chảy máu cam) vào một thời điểm nào đó trong đời và hầu hết các trường hợp là vô hại.

Tuy nhiên, các chuyên gia vừa đưa ra cảnh báo về những dấu hiệu ít được biết đến cho thấy, chảy máu mũi có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng hơn nhiều. 

Một số loại chảy máu cam có thể là dấu hiệu của bệnh tim, suy gan và thậm chí là ung thư máu. 

Bác sĩ đa khoa Dean Eggitt ở Doncaster cho biết: 'Chảy máu cam là tình trạng mà bệnh nhân đến khám và nghĩ rằng nó vô hại, nhưng nó có thể cho chúng tôi biết rằng có điều gì đó khác đang xảy ra ở bên trong cơ thể'.

 

chay-mau-cam-200824Xem toàn màn hình
Theo hướng dẫn của NHS, thời gian chảy máu mũi là dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy vấn đề tiềm ẩn; nếu bạn chảy máu mũi hơn 20 phút, bạn nên đến phòng cấp cứu.

Nếu chảy máu mũi ở phía sau mũi hoặc ở cả hai lỗ mũi thì có thể là dấu hiệu của nhiều tình trạng bệnh lý - từ ung thư đến các vấn đề về tim.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Eggitt cho biết, vẫn còn những dấu hiệu cảnh báo khác mọi người cần lưu ý. Ví dụ, hãy chú ý xem máu chảy ra từ phần nào của mũi. 

Tiến sĩ Eggitt cho biết: 'Nếu dịch chảy ra từ phía sau mũi và chảy xuống cổ họng thì đó là hồi chuông báo động ngay lập tức. Các mạch máu lớn hơn so với phía trước mũi, điều đó có nghĩa là bạn có khả năng sẽ mất rất nhiều máu. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ lo lắng về nguy cơ ung thư mũi, họng và vỡ mạch máu'.

Nếu máu chảy ở phía trước mũi nhưng ở cả hai lỗ mũi thì bạn nên cảnh giác. Đây có thể là dấu hiệu của vấn đề tiềm ẩn về khả năng đông máu của cơ thể.

Tiến sĩ Eggitt cho biết, các tình trạng có thể xảy ra bao gồm suy gan - tình trạng cơ quan này không thể tạo ra các protein cần thiết để giúp đông máu - nhiễm trùng nặng, phản ứng thuốc và trong trường hợp xấu nhất là ung thư máu như bệnh bạch cầu.

Bệnh bạch cầu có thể dẫn đến tình trạng giảm số lượng tiểu cầu, là thành phần giúp máu đông lại, gây chảy máu quá nhiều.

Chảy máu ở cả hai lỗ mũi cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tim. 'Nếu bạn bị huyết áp cao, động mạch của bạn sẽ bị thắt chặt, khiến bạn có nguy cơ làm vỡ mạch máu ở mũi', Tiến sĩ Eggitt cho biết.

Ông nói thêm rằng, một số loại thuốc làm loãng máu được dùng để ngăn ngừa đau tim và đột quỵ, chẳng hạn như clopidogrel và warfarin cũng có thể gây chảy máu trong khoang mũi. 

Loại chảy máu mũi phổ biến và bình thường nhất là chảy máu ở một bên lỗ mũi, máu chảy ra từ chóp mũi phía trước. Đây là vùng mũi được gọi là vùng Little, có nhiều mạch máu nhỏ, cực kỳ nhạy cảm và dễ bị vỡ.

Để cầm máu mũi, NHS khuyên bạn nên cúi người về phía trước, nghiêng đầu, há miệng và véo phần mềm ở mũi, gần lỗ mũi trong 10-15 phút.

Thở bằng miệng và nhổ hết máu tích tụ trong miệng vào một cái chén. Hãy đến bác sĩ nếu máu không ngừng chảy sau 20 phút.

Bình luận