Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) báo cáo rằng, đã có 41 trường hợp mắc bệnh sởi được chẩn đoán vào tháng 1 và tháng 2/2024, so với tổng số 58 trường hợp vào năm 2023.
Vào thời điểm này năm ngoái, chỉ có 3 trường hợp mắc bệnh sởi được báo cáo.
Xem thêm: WHO: Dịch sởi đã xuất hiện trở lại tại 22 quốc gia, 128.000 trẻ tử vong
Mười sáu tiểu bang đã xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh tính đến ngày 29/2 là Arizona, California, Florida, Georgia, Indiana, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Virginia và Washington.
Florida là nơi có đợt bùng phát lớn nhất vào thời điểm hiện tại với 10 trường hợp được báo cáo – 6 trong số đó liên quan đến một trường tiểu học ở Quận Broward, theo Politico.
Sự bùng phát này được cho là do tỷ lệ tiêm chủng sởi giảm trong năm thứ ba liên tiếp.
Vào tháng 1/2024, CDC cho biết, số ca nhiễm sởi tăng đột biến - phản ánh đợt bùng phát bệnh sởi rộng hơn kéo dài nhiều năm, do một số người trì hoãn hoặc bỏ qua hoàn toàn việc tiêm vaccine sởi trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Thông báo khẩn cấp cho biết: “Hầu hết các trường hợp này là ở trẻ em và thanh thiếu niên chưa được tiêm vaccine sởi (MMR hoặc MMRV), ngay cả khi các em đủ điều kiện về độ tuổi”.
Theo CDC, hơn 61 triệu liều vaccine MMR hoặc MMRV đã bị hoãn hoặc bỏ lỡ trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022 do sự chậm trễ liên quan đến Covid-19.
Trước đó vào năm 2000, do việc sử dụng rộng rãi vaccine sởi nên bệnh sởi đã được tuyên bố loại trừ ở Mỹ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa, việc loại trừ bệnh sởi là “không có sự lây truyền virus sởi lưu hành ở một khu vực địa lý xác định (ví dụ: khu vực hoặc quốc gia) trong ít nhất 12 tháng với sự hiện diện của hệ thống giám sát đã được xác minh là đang thực hiện tốt".
Tuy nhiên, nếu dịch sởi tiếp tục diễn ra từ một năm trở lên, Mỹ có thể mất tư cách loại trừ.
John Vertefeuille, Giám đốc Bộ phận Tiêm chủng Toàn cầu của CDC cho biết trong một tuyên bố vào tháng 11/2023: “Sự gia tăng các đợt bùng phát bệnh sởi và tử vong là đáng kinh ngạc, nhưng thật không may, không nằm ngoài dự đoán khi tỷ lệ tiêm chủng giảm mà chúng ta đã thấy trong vài năm qua.
Các trường hợp mắc bệnh sởi ở bất cứ đâu đều gây rủi ro cho tất cả các quốc gia và cộng đồng nơi người dân chưa được tiêm chủng đầy đủ. Những nỗ lực khẩn cấp, có mục tiêu là rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh sởi và tử vong”.


