Nghiên cứu đột phá này được thực hiện bởi Công ty công nghệ y tế SpotitEarly (Israel) với sự tham gia của khoảng 1.400 người, bao gồm cả người khỏe mạnh và bệnh nhân ung thư.
Những người tham gia chỉ cần thở vào một chiếc mặt nạ trong vòng 3 phút. Mặt nạ sau đó được niêm phong, chuyển đến phòng xét nghiệm nơi chó săn beagle đã được huấn luyện đặc biệt sẽ đánh giá mẫu hơi thở.
Khi phát hiện dấu hiệu của ung thư, chó sẽ ngồi hoặc nằm xuống để báo hiệu. Trong tổng số 261 người mắc ung thư, chó phát hiện đúng 245 trường hợp, đạt độ chính xác 94%. Ở nhóm người khỏe mạnh, chỉ có 60 người bị xác định nhầm, cho thấy tỉ lệ dương tính giả rất thấp.

Để tăng tính khách quan và hạn chế sai lệch từ người giám sát, nhóm nghiên cứu đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thị giác máy tính để phân tích hành vi và phản ứng của chó trong quá trình kiểm tra. Đây là bước tiến lớn trong việc chuẩn hóa quy trình chẩn đoán và hướng tới ứng dụng rộng rãi trong thực tế.
Chó có khứu giác đặc biệt nhạy bén với khoảng 300 triệu thụ thể mùi gấp 60 lần so với con người. Bộ phận não của chó xử lý mùi cũng lớn gấp 40 lần, cho phép chúng phát hiện những thay đổi tinh vi trong hơi thở bao gồm cả các dấu hiệu sinh học do khối u phát ra.
Chó đã được sử dụng để phát hiện ma túy, chất nổ và một số bệnh như sốt rét, Covid-19. Với nghiên cứu lần này, khả năng phát hiện ung thư của chó mở ra hướng đi mới trong y học dự phòng và tầm soát sớm bệnh lý nguy hiểm này.
Giám đốc điều hành SpotitEarly, ông Shlomi Madar, cho biết công ty đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ nhằm xin cấp phép sử dụng chính thức, đồng thời mở rộng đội chó săn và phát triển các đơn vị chẩn đoán di động phục vụ cộng đồng.
Giáo sư Meirav Ben-David, Giám đốc Viện Ung thư tại Trung tâm Y tế Assuta (Tel Aviv), đánh giá đây là một bước tiến đầy triển vọng: "Phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị thành công. Phương pháp này lại không xâm lấn, dễ thực hiện và có thể điều chỉnh theo từng cá nhân."