Chờ...

Hàn Quốc khẩn trương mở chiến dịch ứng phó “giặc rệp” hậu Olympic Paris

HÀN QUỐC - Ngày 12/8, Hàn Quốc thông báo triển khai một chiến dịch đặc biệt tại sân bay Quốc tế Incheon nhằm giảm nguy cơ rệp xâm nhập từ Paris, Pháp, khi các VĐV và người hâm mộ trở về sau Olympic 2024.

Sáng kiến này nhằm ngăn chặn sự lây lan của rệp, loài côn trùng không truyền bệnh nhưng gây ra sự khó chịu và các vấn đề về da.

Theo Reuters, Hàn Quốc phối hợp với công ty kiểm soát dịch hại Cesco cùng các hãng hàng không và giới chức sân bay Incheon để triển khai chiến dịch chó đánh hơi rệp.

Dẫn đầu chiến dịch là Ceco, một chú chó beagle hai tuổi được huấn luyện đặc biệt để phát hiện mùi pheromone do rệp tiết ra. Công ty Cesco cho biết, Ceco có khả năng rà quét một phòng khách sạn tiêu chuẩn chỉ trong chưa đầy hai phút.

cho-danh-hoi-rep
Chó Ceco đánh hơi mùi rệp tại sân bay Incheon, Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Chiến dịch này bắt đầu vào cuối tuần trước và sẽ kéo dài đến ngày 8/9, nhằm đảm bảo kiểm tra các hành khách nhập cảnh từ Paris khi các VĐV và du khách về nước sau sự kiện Olympic. Trong thời gian này, chó Ceco và đội ngũ chuyên nghiệp sẽ làm việc liên tục tại sân bay Incheon để phát hiện bất kỳ dấu hiệu rệp nào có thể xâm nhập vào nước này.

Ngoài việc triển khai chó đánh hơi, chính quyền sân bay cũng tăng cường khử trùng các chuyến bay từ Paris lên một lần mỗi tuần thay vì một lần mỗi tháng như thông thường. Các cơ quan kiểm dịch tại sân bay sẽ sẵn sàng ứng phó ngay lập tức nếu phát hiện ổ rệp.

Hàn Quốc không phải là quốc gia duy nhất phải đối phó với vấn đề này. Năm ngoái, chính quyền Pháp đã triển khai chiến dịch diệt rệp toàn quốc nhằm ngăn chặn hoảng loạn trước thềm Olympic, với nỗ lực bảo đảm sự kiện không bị ảnh hưởng bởi loài côn trùng này.

Hàn Quốc cử tổng cộng 144 VĐV đến tham dự Olympic 2024, và việc phòng ngừa rệp là một phần quan trọng trong chiến lược bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm an toàn trong các sự kiện thể thao quốc tế.

Rệp không gây ra các bệnh lây nhiễm nhưng chúng hút máu người, thường hoạt động vào ban đêm, gây ra sự khó chịu và các vấn đề về da. Chúng thường trú ngụ trong đồ nội thất, quần áo, và chăn ga gối đệm, và lây lan nhanh chóng do khả năng sinh sản cao, mỗi con có thể đẻ tới 7 quả trứng mỗi ngày. Các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của loài côn trùng này.