Mỹ đưa xe tăng Abrams đến Ba Lan: Bước đi chiến lược để củng cố NATO

VOH - Mỹ vừa điều động hơn 80 xe tăng M1-A2 Abrams đến căn cứ quân sự Powidz ở miền trung Ba Lan.

Động thái được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố khả năng phòng thủ của NATO trên sườn phía đông.

Đây là một phần của kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự Mỹ tại khu vực, bắt đầu từ tháng 4/2023.

Theo truyền thông Ba Lan, ngoài số lượng lớn xe tăng Abrams, quân đội Mỹ còn triển khai khoảng 150 xe bọc thép chở quân Bradley và 20 pháo tự hành M109 đến Ba Lan.

Các xe tăng được đưa đến đều là phiên bản mới nhất của dòng Abrams, được trang bị tháp pháo, lớp giáp và hệ thống điện tử tiên tiến, đảm bảo khả năng chiến đấu vượt trội trên chiến trường.

Xe tang Abram
Xe tăng M1-A2 Abrams

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại châu Âu tiếp tục gia tăng, với sự hiện diện quân sự ngày càng mạnh mẽ của NATO ở gần biên giới Nga. Việc triển khai xe tăng và thiết bị quân sự đến Ba Lan không chỉ thể hiện cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ tiềm tàng.

Xe tăng M1-A2 Abrams, do General Dynamics sản xuất, nổi tiếng với khả năng chiến đấu và di chuyển linh hoạt. Phiên bản này được trang bị động cơ tua-bin khí Honeywell AGT1500 với công suất 1.500 mã lực, cho phép di chuyển với tốc độ lên tới 68 km/h trên địa hình bằng phẳng và phạm vi hoạt động 425 km.

Vũ khí chính của Abrams là pháo nòng trơn M256 120mm, có khả năng bắn đạn xuyên giáp và đạn đa nhiệm (AMP). Ngoài ra, xe còn được trang bị súng máy đồng trục cỡ đạn 7,62 x 51mm và súng máy cỡ nòng 12,7mm trên tháp pháo, mang lại khả năng đối phó hiệu quả với bộ binh và các mục tiêu khác.

Việc Mỹ điều động lực lượng quân sự tới Ba Lan không chỉ là biện pháp phòng thủ mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đối phó với các thách thức an ninh đang ngày càng phức tạp tại châu Âu.

Bình luận