Mỹ tăng cường lực lượng, sẵn sàng đối phó xung đột leo thang tại trung đông

VOH - Ngày 12/8, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby, tuyên bố Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xung đột leo thang tại Trung Đông ngay trong tuần này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực, với nguy cơ xung đột nghiêm trọng giữa Iran và Israel.

Bo Quoc Phong 2024
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Washington, D.C - Ảnh: THX

Để đối phó, Mỹ đã điều động thêm lực lượng đến khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ra lệnh triển khai tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường tới Trung Đông và đẩy nhanh việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln.

Đây là những động thái quân sự quan trọng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng nhanh trước bất kỳ tình huống xung đột nào.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Italia về tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Các bên đều lo ngại về khả năng bùng nổ xung đột, đặc biệt sau vụ ám sát hai lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah vào cuối tháng 7.

Phát ngôn viên John Kirby nhấn mạnh rằng Washington đồng tình với đánh giá của Israel về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công trong tuần này.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tăng cường giám sát chặt chẽ Iran và Hezbollah để đề phòng bất kỳ hành động trả đũa nào.

Trung Đông hiện đang trải qua một giai đoạn căng thẳng, với nhiều sự kiện tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ xung đột toàn diện. Các quốc gia trong khu vực và quốc tế đều kêu gọi kiềm chế, nhưng thực tế trên thực địa đang cho thấy một viễn cảnh khó đoán định.

Trong khi Mỹ tiếp tục củng cố lực lượng tại Trung Đông, các quốc gia châu Âu, như Đức, cũng đang tìm kiếm các giải pháp ngoại giao để giảm bớt căng thẳng.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, nguy cơ xung đột lan rộng vẫn là một mối đe dọa hiện hữu, đòi hỏi sự theo dõi và ứng phó kịp thời từ cả khu vực lẫn quốc tế.

Bình luận