Có thể chữa khỏi ung thư? Hiểu đúng để không đánh mất cơ hội sống

Ung thư chưa có “thuốc chữa khỏi” chung cho mọi loại bệnh. Tuy nhiên, nhiều phương pháp điều trị hiện nay có thể giúp khỏi bệnh hoặc kéo dài sự sống nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ.

Ung thư không phải là một bệnh duy nhất

Ung thư là tên gọi chung cho hơn 200 bệnh lý khác nhau, từ ung thư phổi, gan, vú, đại tràng, não đến da, thận, buồng trứng… Mỗi loại có đặc điểm sinh học, tốc độ tiến triển, khả năng đáp ứng điều trị và tiên lượng khác nhau.

Có thể chữa khỏi ung thư Hiểu đúng để không đánh mất cơ hội sống – Hình 1

Chuyên viên kỹ thuật xạ trị bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TPHCM) - Ảnh: Tự Trung/TT

Bản chất của ung thư là sự tăng sinh mất kiểm soát của các tế bào bất thường. Chúng có thể xâm lấn mô lành và di căn sang cơ quan khác. Có loại phát triển chậm trong nhiều năm, có loại tiến triển nhanh và nguy hiểm.

Chính vì vậy, không thể có một “liều thuốc chung” cho tất cả các loại ung thư.

Vì sao bác sĩ ít dùng từ “chữa khỏi”?

Trong nhiều bệnh lý thông thường, “chữa khỏi” đồng nghĩa với việc bệnh biến mất hoàn toàn và không bao giờ tái phát. Nhưng với ung thư, khái niệm này thận trọng hơn.

Sau điều trị, khối u có thể không còn phát hiện được qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng tồn tại những tế bào ung thư cực nhỏ chưa bị tiêu diệt hoàn toàn và có thể phát triển trở lại sau nhiều năm.

Vì vậy, giới chuyên môn thường dùng các thuật ngữ:

· Thuyên giảm hoàn toàn: không còn dấu hiệu ung thư trên lâm sàng và cận lâm sàng.

· Thuyên giảm một phần: khối u giảm kích thước nhưng chưa biến mất hoàn toàn.

· Điều trị thành công/ổn định bệnh: ung thư được kiểm soát.

· Được xem là khỏi bệnh: khi ung thư không tái phát sau thời gian theo dõi dài (thường tính bằng nhiều năm).

Không ai có thể bảo đảm tuyệt đối ung thư sẽ không quay lại, nhưng rất nhiều bệnh nhân đã sống khỏe mạnh lâu dài sau điều trị.

Có phương pháp nào giúp khỏi ung thư?

Hiện chưa có phương pháp nào được coi là “thuốc chữa khỏi” cho mọi loại ung thư. Tuy nhiên, với nhiều loại ung thư phát hiện ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị khỏi là rất cao.

Các phương pháp điều trị phổ biến gồm:

· Phẫu thuật

· Hóa trị

· Xạ trị

· Liệu pháp miễn dịch

· Liệu pháp nhắm trúng đích

· Liệu pháp nội tiết

· Ghép tế bào gốc

· Thử nghiệm lâm sàng

· Chăm sóc giảm nhẹ

Phác đồ điều trị luôn được cá thể hóa, dựa trên loại ung thư, giai đoạn bệnh, đặc điểm sinh học khối u, thể trạng và mong muốn của người bệnh.

Trong một số trường hợp, dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, điều trị vẫn giúp kéo dài thời gian sống thêm nhiều năm, thậm chí vài thập niên, đồng thời cải thiện chất lượng sống.

Tiến bộ y học đang thay đổi tiên lượng

Nghiên cứu ung thư đã được tiến hành hơn hai thế kỷ và đạt nhiều bước tiến đáng kể, đặc biệt trong 5–10 năm gần đây.

Nhiều loại ung thư hiện nay có thể phát hiện ở giai đoạn sớm hơn nhờ tầm soát. Nếu một phương pháp không hiệu quả, vẫn có các lựa chọn thay thế.

Ngày càng nhiều bệnh ung thư được xem là bệnh mạn tính có thể kiểm soát lâu dài, thay vì đồng nghĩa với “án tử” như trước đây.

Còn phương pháp tự nhiên hay thay thế?

Đến nay, chưa có phương pháp tự nhiên hay thay thế nào được chứng minh có thể chữa khỏi ung thư.

Một số liệu pháp như thiền, yoga, châm cứu, xoa bóp có thể giúp giảm tác dụng phụ như đau, buồn nôn, mệt mỏi, lo âu… nhưng chỉ nên sử dụng như liệu pháp bổ trợ, song song với điều trị chính và cần trao đổi với bác sĩ trước khi thực hiện.

Việc bỏ điều trị y khoa để theo các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể làm mất “thời điểm vàng” điều trị.

Điều quan trọng nhất

Ung thư không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với cái chết. Phát hiện sớm, điều trị đúng và tuân thủ theo dõi là những yếu tố quyết định cơ hội khỏi bệnh hoặc sống lâu dài.

Hiểu đúng về ung thư giúp người bệnh giữ vững tinh thần, tránh kỳ vọng sai lầm, đồng thời không bỏ lỡ cơ hội điều trị hiệu quả nhất.

Bình luận