Dịch Covid-19 ngày 11/4: Số ca tử vong trên thế giới là 102.687

(VOH) - Tính đến 7 giờ 30 sáng 11/4, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 trên toàn thế giới là 1.697.533 trường hợp, trong đó 102.687 người tử vong.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 7h30 sáng nay, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 trên toàn thế giới là 1.697.533 trường hợp, trong đó 102.687 người tử vong. Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 375.958. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 209 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Dịch Covid-19 ngày 11/4: Số ca tử vong trên thế giới là 102.687

Số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ đã tăng lên 18.719. Ảnh: Reuters

Ổ dịch lớn nhất thế giới - Mỹ, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 501.272 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 18.719 trường hợp. Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, ông Anthony Fauci cho rằng, mặc dù hiện nay các tâm dịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus SARS-CoV-2 như tiểu bang New York đang cho thấy kết quả tích cực khi các ca điều trị đặc biệt ngày một thuyên giảm. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để có thể nới lỏng các hạn chế hiện nay tại Mỹ. Mặc dù sẽ có bất tiện, song theo ông, các lệnh hạn chế đi lại và “giãn cách xã hội” nên được tiếp tục thực thi nghiêm túc trong thời gian tới để tránh dịch bệnh bùng phát trở lại. Hôm nay, tiểu bang New York tiếp tục ghi nhận nhiều ca tử vong mới, tổng số lên đến hơn 7000 người chết do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, số ca bệnh nặng phải nhập viện tại đây gần như “chững lại”, không tăng.  

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 gần đã vượt trên 158.000 sau khi nước này ghi nhận thêm 5.051 trường hợp trong ngày hôm qua. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 16.081 sau khi ghi nhận thêm 634 trường hợp trong ngày hôm qua 10/4.  

Italy ghi nhận thêm 3.951 ca mắc mới và 634 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 147.557, trong đó có 16.081 ca tử vong.  

Số ca mắc Covid-19 tại Đức là 122.171 trường hợp. Cụ thể, ngày 10/4 nước này ghi nhận thêm 3.936 ca mắc mới và 160 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này lên 2.767.  

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến hết ngày 10/4 là 124.869 sau khi ghi nhận thêm 7.120 ca mắc mới trong ngày. Số ca tử vong trong ngày ghi nhận là 987, nâng tổng số ca tử vong lên 13.197. Trong thông cáo đưa ra, Bộ Quân đội Pháp cho biết các chỉ huy trên tàu sân bay Charles De Gaulle đã phát hiện gần 40 trường hợp có các triệu chứng mắc Covid-19 từ hôm 9/4. Quân đội Pháp ngay sau đó đã cử đội ngũ quân y đến khám bệnh và tiến hành xét nghiệm cho 66 người. Kết quả cho thấy có 50 người dương tính với virus Sars-CoV2. Hiện những người này vẫn trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Ngoài việc tiến hành khử khuẩn trên tàu sân bay, quân đội Pháp cũng thông báo đã thiết lập một khu vực cách ly trên tàu, có sức chứa 127 người để lập tức cách ly các trường hợp có tiếp xúc gần với những người nhiễm bệnh.  

Trong ngày 10/4, nước Anh có đến 980 bệnh nhân thiệt mạng. Đây không chỉ là con số tử vong trong ngày cao nhất tại Anh từ trước đến nay mà còn là con số cao nhất châu Âu từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại châu lục này, vượt qua cả kỷ lục của Italy hôm 27/3 là 969 nạn nhân thiệt mạng. Tổng cộng, số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Anh đã lên tới 8.958 người, cao thứ 5 thế giới. Số ca nhiễm bệnh mới cũng ở mức gần 6.000 ca và tổng cộng đã có trên 66.000 người nhiễm bệnh. Phát biểu trong cuộc họp báo thường nhật về dịch Covid-19, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock tiếp tục kêu gọi người dân Anh tuân thủ tối đa các quy định và chấp nhận hy sinh trong dịp lễ Phục sinh cuối tuần này.  

Tại Iran, số ca mắc Covid-19 tại nước này đã lên tới 68.192 sau khi ghi nhận thêm 1.972 trường hợp trong ngày 10/4. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 4.232 trường hợp.  

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 81.907 trường hợp, trong đó có 3.336 ca tử vong. Trung Quốc đại lục là nơi đầu tiên trên thế giới bùng phát dịch Covid-19 nhưng giờ đã không còn là tâm dịch của thế giới. Các ca mới ghi nhận tại Trung Quốc đại lục trong ngày vẫn chủ yếu là ngoại nhập.  

Tại Hàn Quốc, tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại là 10.450, trong đó có 208 ca tử vong. Số ca mắc mới ghi nhận trong ngày tại nước này chỉ ở mức 2 con số.

Trong khi đó, Malaysia hiện đã có 4.346 ca mắc trong đó 70 ca tử vong.

Các con số này ở Ấn Độ lần lượt là 7.598 và 246 và ở Philippines là 4.195 và 221.

Microsoft: Nhân viên có con nhỏ được nghỉ phép 3 tháng ăn lương trong mùa dịch Covid-19 - Microsoft sẽ cho nhân viên có con đang tuổi đi học thêm ba tháng nghỉ phép có lương để đối phó với dịch Covid-19.
Dịch Covid-19 sáng 11/4: Việt Nam không có ca nhiễm mới - Tính đến 6 giờ sáng nay 11/4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới và hiện là 1 trong 2 quốc gia, vùng lãnh thổ có số ca bệnh trên 200 nhưng chưa có ca tử vong.