Khi tới Phòng khám Đa khoa Hùng Vương – Sơn Dương, phòng khám vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tại Tuyên Quang để khám và điều trị, bệnh nhân viêm xoang được Bác sĩ CKI Đỗ Thị Ngọc Anh – Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng điều trị bằng phương pháp cấy chỉ kết hợp thuốc.
Sau đợt điều trị đầu tiên bệnh nhân đã có tiến triển rõ rệt, đường thở thông thoáng, hết đau đầu.

Khi thực hiện phương pháp cấy chỉ điều trị viêm xoang, bệnh nhân sẽ được cấy chỉ vào các cụm huyệt đạo trên mặt.
Cấy chỉ sẽ tạo ra các tác nhân vật lý, giúp kích thích và tạo ra các phản xạ giúp ức chế và phá vỡ cung phản xạ của bệnh viêm xoang. Từ đó, có thể giúp cải thiện các triệu chứng bệnh một cách nhanh chóng.
Bên cạnh đó, phương pháp cấy chỉ chữa viêm xoang còn lập nên một hàng rào bảo vệ, góp phần tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Từ đó, bệnh nhân sẽ có sức đề kháng tốt hơn với bệnh tật và các tác nhân gây dị ứng.
Nếu bệnh nhân đáp ứng tốt với cấy chỉ, các triệu chứng như: Đau đầu, sổ mũi, nghẹt mũi do viêm xoang gây ra sẽ giảm nhanh.
Các bác sĩ cho biết, ưu điểm của phương pháp cấy chỉ là thời gian điều trị nhanh, mỗi lần điều trị trong khoảng từ 15 - 30 phút. Sau khoảng 10 - 15 ngày cấy chỉ, bệnh nhân có thể cảm nhận rõ hiệu quả điều trị.
Cấy chỉ không chỉ dừng lại ở việc chữa viêm xoang mà còn có thể hỗ trợ điều trị các bệnh lý đáng chú ý khác như: đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, hen suyễn, đau xương khớp và các bệnh về viêm mũi, viêm xoang, rối loạn tiền đình…
Viêm xoang là viêm các xoang cạnh mũi do nhiễm virus, vi khuẩn hoặc nấm hoặc phản ứng dị ứng. Triệu chứng bao gồm ngạt mũi, chảy mũi mủ và đau mặt hoặc nặng vùng mặt; đôi khi đau đầu, đau nhức sọ mặt, và/hoặc có sốt. Điều trị viêm mũi cấp tính do virus bao gồm khí dung mũi và thuốc co mạch tại chỗ hoặc toàn thân.
Các biến chứng chính của viêm xoang là sự lan truyền của vi khuẩn ở tại chỗ, gây ra viêm tấy quanh ổ mắt hoặc lan vào ổ mắt, viêm tắc tĩnh mạch xoang hang, áp xe ngoài màng cứng hoặc áp xe não.