Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Đồng Nai: 2 người ngộ độc khí CO do ngủ gần máy phát điện

VOH - 2 người đàn ông ngộ độc khí CO và nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, sùi bọt mép.

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) vừa thông tin về tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân là ông N.X.C (59 tuổi) và ông N.V.C (54 tuổi) đang ở trọ xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị ngộ độc khí CO vì ngủ gần máy phát điện. 

Trước đó vào ngày 17/3, hai ông X.C và V.C nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, sùi bọt mép. Người dân sống cùng khu trọ cho biết, khoảng 11 giờ cùng ngày, xóm trọ mất điện nên chủ nhà trọ mở máy phát điện để làm việc.

Sau khi đi bán vé số về, hai ông X.C và V.C ăn cơm, tắm rửa và ngủ trưa tại phòng trọ nhỏ, kín, không có cửa sổ, cách vị trí đặt máy phát điện khoảng 6 m.

Đến 16 giờ cùng ngày, không thấy hai ông dậy đi bán vé số như mọi ngày, chủ nhà trọ xuống phòng trọ và phát hiện cả hai bất tỉnh, sùi bọt mép; sau đó hô hoán mọi người đưa vào Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cấp cứu. Do tình trạng quá nặng, cả hai được chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

khí CO
Ngộ độc carbon monoxide (CO) là một dạng ngộ độc phổ biến và là nguyên nhân gây tử vong cao cho người bệnh mắc phải.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã hội chẩn và chỉ định điều trị oxy cao áp cho 2 trường hợp trên. Đây là phương pháp đặc hiệu điều trị cho người bị ngộ độc khí CO. 

Đến ngày 18/3, hai bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và có thể xuất viện trong tuần tới.

Bác sĩ Đặng Thanh Thế, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, khí CO sản sinh từ việc đốt than, máy phát điện trong không gian kín. Hai trường hợp này nếu phát hiện muộn khoảng 1-2 tiếng sau sẽ rơi vào hôn mê, ngưng hô hấp tuần hoàn, suy đa tạng dẫn đến tử vong. 

Các bác sĩ khuyến cáo, khi mua máy phát điện, các gia đình nên chọn loại có hiệu suất biến đổi năng lượng cao để tiêu thụ tốt số xăng dầu đưa vào, biến nó thành điện thay vì khí thải độc hại.

Người dân đặt máy phát điện ở nơi thoáng khí, tuyệt đối không để trong phòng kín, phòng nhỏ chật hẹp. Trường hợp phát hiện các nạn nhân bị ngạt khí, người dân cần mở các cửa để không khí tràn vào và nhanh chóng đưa ra khỏi nơi có khí độc. Nạn nhân thở yếu hoặc bất tỉnh cần được đưa ngay đến bệnh viện gần nhất.