Video 16 thành tựu Y khoa 2020 được vinh danh

(VOH) -  Giải thưởng “Thành tựu y khoa Việt Nam” năm 2020 là giải thưởng đầu tiên tập trung vinh danh những "thiên thần Blouse trắng” với những đóng góp giá trị vì sức khỏe cộng đồng

Chiều 26/2, tại hội trường nhà hát VOH - Music One, Ban tổ chức giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam năm 2020 đã vinh danh 16 Thành tựu Y khoa Việt Nam năm 2020 do Hội đồng Thẩm định chuyên môn gồm 12 Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa uy tín và cộng đồng bình chọn. 

Giải thưởng “Thành tựu y khoa Việt Nam” năm 2020 là giải thưởng đầu tiên tập trung vinh danh những "thiên thần Blouse trắng” với những đóng góp giá trị vì sức khỏe cộng đồng do Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH) và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

16 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2020 đã được vinh danh gồm:

1/ Bệnh viện Nhiệt đới với thành tựu: Mô hình mẫu về Bệnh viện dã chiến chống dịch đầu tiên của cả nước.

2/ Bệnh viện Hùng Vương với thành tựu: Báo động đỏ trong sản khoa cấp cứu mẹ và bé.

3/ Bệnh viện Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với thành tựu: Công trình đưa trẻ tự kỷ hoà nhập cộng đồng.

4/ Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị Bệnh Nghề nghiệp với thành tựu: Đề án hỗ trợ Người khuyết tật tại cộng đồng.

5/ Trung tâm y tế  quận Gò Vấp với thành tựu: Khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi ở Gò Vấp.

Lễ trao giải Thành tựu Y khoa Việt Nam năm 2020 3
Ông Dương Anh Đức - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TPHCM và ông Lê Công Đồng - Giám đốc VOH, Trưởng BTC trao thư cảm ơn và quà lưu niệm cho Hội đồng thẩm định chuyên môn. Ảnh: Thanh Vân

6/ Bệnh viện Nhân Dân 115 với thành tựu: Mô hình trung tâm đột quỵ.

7/ Bệnh viện Từ Dũ với thành tựu: Ngân hàng sữa mẹ.

8/ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM với thành tựu: Kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 tại TPHCM

9/ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn với thành tựu: Phần mềm cảnh báo truyền dịch nội trú.

10/ Bệnh viện Tai Mũi Họng với thành tựu: Phẫu thuật cấy ốc tai điện tử.

11/ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với thành tựu: Phẫu thuật tim nội soi và ít xâm lấn.

12/ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với thành tựu: Phẫu thuật Tách ca song sinh dính liền.

13/ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng 1 với thành tựu: Ứng dụng Kỹ thuật cao ECMO trong điều trị viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em.

14/ Bệnh viện Chợ Rẫy với thành tựu: Ứng dụng Kỹ thuật cao oxy hoá máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) cứu sống bệnh nhân sốc tim và suy hô hấp cấp nặng không đáp ứng với điều trị nội khoa.

15/ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với thành tựu: Áp dụng Kỹ thuật cao mới về chẩn đoán và điều trị can thiệp các bệnh lý hệ bạch huyết tại Việt Nam.

16/ Bệnh viện Thẩm mỹ JW với thành tựu: Phẫu thuật tạo hình khuôn mặt bệnh nhân mắc hội chứng melkersson Rosenthal 15 năm.

Lễ Trao Giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam 2020” diễn ra lúc 14 giờ 00, ngày 26/2/2021 tại Nhà hát VOH - Music One theo đúng quy định của Thành phố và ngành y tế về phòng chống dịch Covid-19. Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo của 16 đơn vị y tế được tôn vinh và một số đồng chí lãnh đạo Thành phố, Bộ Y tế, Sở Y tế tham dự. 

Thành tựu y khoa 2020
Lễ Trao Giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam 2020” diễn ra lúc 14 giờ 00, ngày 26/2/2021 tại Nhà hát VOH - Music One. 

Buổi Lễ trao giải sẽ được tổ chức kết hợp online với các đầu cầu bệnh viện có ekip Thầy thuốc nhận giải. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các kênh FM 99.9 Mhz và FM 95.6 Mhz của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH), trên kênh HTV1 và trực tuyến trên toàn bộ hệ sinh thái digital của VOH truyền đi toàn cầu (www.voh.com.vn); website Sở Y tế: medinet.hochiminhcity.gov.vn; Fanpage VOH Radio; Fanpage Thành tựu Y khoa Việt Nam và App VOH Radio online.