Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng: phù nề toàn thân, sốt cao liên tục 39-40°C trong 10 ngày, huyết áp thấp, mạch và nhịp tim nhanh. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân phải hỗ trợ thở máy do suy hô hấp nặng.
Trước đó hơn một tháng, bệnh nhân xuất hiện tổn thương tại cổ chân phải. Khi khối u tại vị trí này vỡ và chảy dịch, thay vì đến bệnh viện, bệnh nhân tự điều trị tại nhà bằng các loại thuốc bôi và tiêm không rõ nguồn gốc.

Tình trạng ban đầu có vẻ ổn định, nhưng khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao kéo dài, vết thương chảy mủ nhiều, sưng đau và nhiễm trùng lan rộng từ bàn chân lên cẳng chân và đùi.
Theo ThS.BS Lương Hương Giang (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng của bệnh nhân bắt nguồn từ khối u tại cổ chân do lắng đọng tinh thể acid uric – một dấu hiệu đặc trưng của bệnh gout. Khối u này bị vỡ nhưng không được xử lý đúng cách, dẫn đến nhiễm trùng nặng.Bệnh nhân được chẩn đoán mắc gout từ năm 2016, trên nền bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đường, nhưng không tuân thủ điều trị.
Thay vào đó, bệnh nhân thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc, dẫn đến nhiều hệ lụy như: gout tiến triển nặng, tạo các khối u ở khớp gây biến dạng và đau nhức mãn tính, và suy giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ nhiễm trùng nặng.
Nguy cơ tử vong từ biến chứng của gout
Bác sĩ Giang nhấn mạnh, nếu bệnh gout không được kiểm soát tốt, các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, bao gồm:
- Lắng đọng acid uric gây tổn thương thận, dẫn đến suy thận.
- Biến dạng khớp, giảm khả năng vận động, gây đau mãn tính.
- Nhiễm trùng nặng từ tổn thương gout, có thể dẫn đến viêm mô bào hoặc nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng.

Khuyến cáo từ bác sĩ
- Để phòng tránh các biến chứng nguy hiểm, người bệnh cần:
- Tuân thủ phác đồ điều trị và hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
- Tránh tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc hoặc các biện pháp điều trị tại nhà.
- Đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, đặc biệt là các tổn thương trên da hoặc triệu chứng nhiễm trùng.
Bệnh gout là bệnh lý mãn tính nhưng có thể kiểm soát tốt nếu điều trị đúng cách. Tuy nhiên, việc tự ý điều trị và lạm dụng thuốc không chỉ làm bệnh tiến triển nặng mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng.