Chờ...

Một bệnh viện điều trị cho 300 bệnh nhân bị chấn thương khi khắc phục hậu quả bão số 3

QUẢNG NINH - Trong những ngày qua, bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cấp cứu cho hàng trăm bệnh nhân bị chấn thương, đa chấn thương khi khắc phục hậu quả trong và sau bão số 3.

Theo thống kê, bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 300 bệnh nhân bị chấn thương, đa chấn thương, từ nhẹ đến nặng như vết thương phần mềm, đứt gân, cơ… đến các chấn thương nặng như chấn thương cột sống, sọ não…

benh-vien-250924
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân

Bệnh viện dẫn chứng trường hợp bệnh nhân L.K.M. (57 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Uông Bí) bị đa chấn thương nặng: gãy đốt sống ngực D8, D10, D12, liệt tủy hoàn toàn, chảy máu khoang dưới nhện, gãy nhiều xương sườn, tràn khí màng phổi.

Bệnh nhân T.T.H. (21 tuổi, trú tại Phương Đông, Uông Bí) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng cột sống thắt lưng, vận động hạn chế, đau khi thay đổi tư thế… Bệnh nhân được chẩn đoán vỡ xẹp thân cột sống thắt lưng đoạn L1 mất vững và đã được phẫu thuật nẹp vít cột sống.

Theo lời kể của bệnh nhân, sau bão, bệnh nhân bị tai nạn do ngã từ trên cao khoảng 3m xuống nền đất cứng khi gia cố mái tôn của gia đình.

Một trường hợp khác bị chấn thương thanh khí quản, thanh quản nghiêm trọng do trong quá trình di chuyển trên đường, bệnh nhân không để ý bị mắc vào dây điện đứt nằm lửng lơ trên đường và bị dây điện cứa vào vùng cổ.

Bệnh nhân được khâu xử trí vết thương tại bệnh viện tuyến dưới sau đó được chuyển đến bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, tràn khí dưới da vùng mặt, cổ, ngực. Sau khi tiến hành thăm khám có hình ảnh chấn thương vỡ sụn giáp.

Dưới sự chỉ đạo linh hoạt của Ban Giám đốc trong việc điều phối nhân lực, các kíp trực của bệnh viện đã nhanh chóng, kịp thời cấp cứu, bảo vệ tính mạng và sức khỏe bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp, đồng thời giúp bệnh nhân tránh nguy cơ tổn thương thêm, giảm thiểu rủi ro tử vong hoặc các di chứng nặng nề về sau.

Các bác sĩ bệnh viện khuyến cáo, người dân luôn chú ý và cẩn thận, cần đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc, đặc biệt khi trèo lên cao cần trang bị các biện pháp an toàn cho bản thân.

Các chấn thương nặng liên quan đến cột sống rất nguy hiểm hoặc để lại các di chứng nặng nề. Có những chấn thương có thể hồi phục hoàn toàn nếu điều trị kịp thời nhưng cũng có trường hợp bị tổn thương không thể phục hồi nguy cơ gây liệt. Do vậy khi gặp bất cứ chấn thương gì hãy nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để tiến hành xử trí kịp thời.