Ngày càng có nhiều người bị suy thận ở Singapore

VOH - Số người bị suy thận ở Singapore đã tăng 40% trong thập kỷ qua, trong đó có nhiều nam giới và người Mã Lai mắc bệnh này hơn.

Trong số những bệnh nhân bắt đầu chạy thận nhân tạo vào năm 2022, cứ 5 bệnh nhân thì có 3 người là nam giới, trong khi tỷ lệ người Mã Lai mắc bệnh suy thận cao gấp ba lần so với người Trung Quốc.

Suy thận, hay bệnh thận mãn tính giai đoạn thứ năm (CKD5) xảy ra khi thận mất khả năng hoạt động, dẫn đến tích tụ các chất thải và chất lỏng trong cơ thể.

Trên toàn cầu, cứ 10 người thì có một người mắc bệnh CKD. Ở Singapore, tỷ lệ này cao hơn. Khảo sát Sức khỏe Dân số Quốc gia năm 2022 cho thấy, 14% dân số mắc bệnh CKD, tăng từ 9% hai năm trước đó.

suy thận
Tại Singapore cứ 5 bệnh nhân suy thận thì có 3 người là nam giới - Ảnh: ST

Sẽ có gần 900.000 người sẽ mắc bệnh CKD vào năm 2035, theo dự đoán của các chuyên gia từ Tập đoàn Y tế Quốc gia và Đại học Quốc gia Singapore công bố trong một bài báo trên Tạp chí Quốc tế về Thận học năm 2018.

Xem thêm: Các giai đoạn suy thận mạn và biến chứng nguy hiểm

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Singapore có tỷ lệ mắc bệnh CKD5 cao thứ ba, sau Đài Loan và Hoa Kỳ.

Vào năm 2021, 2.155 người được chẩn đoán mắc bệnh suy thận so với 1.557 trường hợp vào năm 2012, theo Báo cáo thường niên năm 2022 của Cơ quan đăng ký thận Singapore công bố vào tháng 1/2024.

Số bệnh nhân bắt đầu chạy thận nhân tạo đã tăng 50% trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2022. Hiện nay, mỗi ngày có 4 bệnh nhân chạy thận nhân tạo mới.

Theo các chuyên gia, phần lớn sự gia tăng bệnh suy thận là do dân số già đi. Theo dữ liệu từ cơ quan đăng ký, khi tính đến độ tuổi, số người bị suy thận tính theo tỷ lệ dân số vẫn khá ổn định trong thập kỷ qua.

Về lý do tại sao ngày càng có nhiều đàn ông và người Mã Lai mắc phải căn bệnh đe dọa tính mạng này, bác sĩ Chua Horng Ruey, người đứng đầu khoa thận tại Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH) cho biết, đó là do nhiều người trong số họ mắc phải các bệnh lý tiềm ẩn góp phần gây ra bệnh thận.

Ông cho biết, cuộc khảo sát sức khỏe dân số quốc gia mới nhất cho thấy, nhiều nam giới mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, mức cholesterol cao và béo phì, vì vậy “chúng ta có thể giả định một cách hợp lý rằng nhiều nam giới hơn nữ giới sẽ phải chịu hậu quả đáng tiếc là suy thận trong những năm sau đó”.

Bình luận