Chỉ sau ba ngày sử dụng, cô gái đã bị sưng phù nghiêm trọng trên mặt.
V.T.Q.M., 21 tuổi, đã gặp phải tình trạng mụn trứng cá từ năm 15 tuổi và đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau mà không thấy hiệu quả.
Cô đã từng dùng các phương pháp dân gian như nước vo gạo, nước chanh, nước vôi pha loãng, kem đánh răng... theo nhiều thông tin tự tìm hiểu nhưng tình trạng mụn vẫn không cải thiện.
Gần đây, M. được người quen giới thiệu một bộ sản phẩm trị mụn có giá gần 20 triệu đồng và lời hứa "trị sạch mụn sau 7 ngày".
Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày sử dụng, cô gái đã bắt đầu gặp phản ứng phụ nghiêm trọng, với mặt sưng phù và viêm nhiễm nặng, thậm chí có mủ.

Khi đến phòng khám, M. được bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, thăm khám.
Bác sĩ Thành cho biết cô gái đang gặp tình trạng mụn trứng cá nặng hơn và viêm da do việc sử dụng sản phẩm bôi không rõ nguồn gốc.
Bác sĩ Thành cảnh báo rằng việc tự điều trị mụn bằng các phương pháp không được chứng minh có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.
Khoảng 50% bệnh nhân gặp biến chứng do tự điều trị mụn bằng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chủ yếu là những sản phẩm quảng cáo trên mạng.
Da mặt là khu vực nhạy cảm, và nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể chứa corticoid hoặc các thành phần gây kích ứng, dẫn đến tình trạng mụn bùng phát và các vấn đề khác như da mỏng, giãn mạch, và sưng nề.
Do vậy, người bị mụn không nên tự ý bôi các sản phẩm trị mụn không được kiểm chứng và đặc biệt là không nên tự nặn mụn, vì điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng và các biến chứng nghiêm trọng như áp xe hóa hoặc viêm tắc tĩnh mạch.
Thay vào đó, nên đến các cơ sở chuyên khoa da liễu để được tư vấn và điều trị phù hợp.
Việc chăm sóc da đúng cách, bao gồm rửa mặt bằng nước muối loãng hoặc sữa rửa mặt dịu nhẹ và tránh nặn mụn, cũng rất quan trọng trong quá trình điều trị mụn.