Nhiễm siêu vi có thể dẫn đến điếc đột ngột ở trẻ em

(VOH) - Trẻ nhiễm siêu vi không điều trị triệt để có thể dẫn đến nguy cơ điếc đột ngột.

Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Kĩ thuật nhân Kỉ niệm 30 năm thành lập bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM vào sáng nay 16/12, trong chuyên đề “điếc đột ngột ở trẻ em”, qua công trình nghiên cứu của bác sĩ Khưu Minh Thái và Nguyễn Thị Ngọc Dung - chuyên khoa tai mũi họng, cho biết điếc đột ngột ở trẻ em có những điểm rất khác so với người lớn.

Qua thực tế khám điều trị cho 69 bệnh nhi từ 5 đến 15 tuổi cho thấy điếc đột ngột ở trẻ khởi đầu thường nặng do đến bệnh viện trễ, kết quả cải thiện thấp, nguyên nhân thường là vô căn và có nguyên nhân từ nhiễm siêu vi là đa số.

Thông tin trên cũng cảnh báo với các bậc cha mẹ khi con mình bị bệnh do nhiễm siêu vi, việc điều trị không triệt để, bệnh âm ỉ kéo dài thì nguy cơ trẻ sẽ phải đối diện với điếc đột ngột.