Tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp bướu to, trong lượng lên đến vài chục kg do ung thư phụ khoa.
Nhiều chị em âm thầm chịu đựng khối bướu cho đến khi bướu chèn ép không thở được hay bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày thì mới đến khám và hầu như những trường hợp như vậy hiệu quả điều trị không như mong muốn.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1 - Bệnh viện Ung bướu có cảnh báo về vấn đề này qua phỏng vấn của phóng viên VOH:
* VOH: Thời gian qua, khoa Ngoại 1 - Bệnh viện Ung bướu tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với khối bướu rất to. Bác sĩ có thể cho biết sơ lược tình hình này?
Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến: Sau khi Tết, lượng bệnh nhân nhập ở bệnh viện nói chung cũng như bệnh lý ung thư phụ khoa với những ca khối bướu khá to gia tăng. Có thể lý giải do Tết nghỉ dài cũng như qua đợt dịch Covid vừa rồi nên bệnh nhân chậm trễ đến khám và điều trị tại các trung tâm lớn như Bệnh viện Ung bướu.
VOH: Thưa bác sĩ, tình trạng bệnh như vậy có gặp khó khăn gì trong điều trị, tính hiệu quả của điều trị như thế nào so với phát hiện sớm?
Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến: Chúng ta biết rằng "ung thư biết sớm trị lành", khi để nó tiến triển xâm lấn, di căn thì điều trị chỉ mang tính tạm bợ, không thể triệt để được. Nếu phát hiện khối bướu nhỏ, không xâm lấn, tiến triển tại chỗ thì những phác đồ điều trị sẽ giúp cải thiện rất nhiều chất lượng sống của bệnh nhân.
VOH: Vừa qua có trường hợp bệnh nhân ở Trà Vinh đến khám với khối bướu 50kg. Cụ thể là như thế nào về trường hợp này?
Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến: Không chỉ trường hợp này mà hầu như khoa Ngoại thường tiếp nhận các bệnh nhân khối bướu từ 10 đến 30kg. Nguyên nhân đa phần bệnh nhân nghèo không có tiền điều trị, cứ để lây lất qua ngày.
Bệnh nhân đến các cơ sở tuyến dưới, không có khả năng điều trị, chuyển lên cơ sở lớn thì bệnh nhân trốn viện hay tìm cách điều trị những phương pháp khác như thuốc nam, thuốc bắc. Cho đến khi bướu quá lớn hay có triệu chứng chèn ép chịu không nổi thì mới đến Bệnh viện Ung bướu.
Có những trường hợp rất nặng như bệnh nhân mang khối bướu âm hộ to 4 đến 5kg lở loét, sùi chảy dịch hay những khối bướu lan ra thành bụng, thủng bụng hoặc chèn ép phổi... thực sự những bệnh nhân này chỉ điều trị mang tính chất tạm thời thôi, không cứu được.
VOH: Việc nhiều bệnh nhân mang khối bướu lớn như vậy, đương nhiên hiệu quả điều trị sẽ kém đi rất nhiều. Qua những trường hợp Khoa Ngoại 1 tiếp nhận - đặc biệt sau dịch Covid-19 - bác sĩ có khuyến cáo gì trong vấn đề tầm soát để kịp thời phát hiện khi bướu còn nhỏ?
Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến: Những tổn thương, sang thương tiền ung thư chắc chắn trị khỏi 100%. Kể cả ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2 nếu phát hiện sớm thì khả năng trị hết từ 90 đến 100% hoặc có thể kéo dài đời sống mình trên 5 năm, 10 năm hay 15 năm.
Tôi khuyên người dân hãy đi tầm soát định kỳ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ. Khi tầm soát thường xuyên, sẽ phát hiện các bệnh lý sớm để có kế hoạch điều trị sớm thì tỷ lệ khỏi hoàn toàn rất cao.
VOH: Một thực tế là nhiều chị em thường tin theo các cách điều trị không rõ nguồn gốc như thuốc nam, thuốc bắc hay đắp lá khiến cho khối bướu phát triển to hơn, lại biến chứng khó lường. Bác sĩ có lời khuyên nào gửi đến cộng đồng, đặc biệt chị em phụ nữ?
Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến: Với những khối u mà mình không tìm được nguyên nhân thì nên đến ngay cơ sở y tế, đừng có tìm tòi trên mạng hay nghe lời truyền miệng đắp thuốc, uống sai thuốc vô tình tác dụng phụ của nó kích thích tế bào ung thư phát triển mạnh hơn.
Tôi khuyên người dân nên cảnh giác trước tin đồn hay lời truyền miệng về điều trị ung thư. Nếu mình có khối u, khối bướu mà không lành, lở loét kéo dài thì phải đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không dùng lá cây đắp lên sẽ rước họa vào thân.


