Pháp phát hiện biến chủng mới B.1.640.2 chứa 46 đột biến

(VOH) - Hiện có 12 trường hợp tại Pháp được xác nhận đã nhiễm loại biến thể mới này.

Theo tờ báo Het Laatste Nieuws (Bỉ) ngày 4/1 đưa tin, các nhà khoa học Pháp đã phát hiện biến thể mới B.1.640.2 của virus SARS-CoV-2 tại miền nam nước này và bệnh nhân được xác định là người từng du lịch đến Cameroon ở châu Phi.

Liệu biến thể mới này có lây lan mạnh hay không đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học.

Đây là ca nhiễm biến thể mới B.1.640.2 đầu tiên được phát hiện tại miền nam nước Pháp. Bệnh nhân là người trưởng thành và đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Người này trở về Pháp sau chuyến đi tới Cameroon.

Hiện có 12 trường hợp tại Pháp được xác nhận đã nhiễm loại biến thể mới này.

Pháp phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 chứa 46 đột biến. (Ảnh minh họa: nguồn Getty Images)
Pháp phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 chứa 46 đột biến. (Ảnh minh họa: nguồn Getty Images)

Tin cho hay, theo kết quả nghiên cứu sơ bộ của các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Địa Trung Hải (IHU Méditerranée infection) tại Marseille, Pháp, biến thể mới B.1.640.2 chứa 46 đột biến, cao hơn so với 37 đột biến của biến thể Omicron.

Các xét nghiệm cho thấy, biến thể B.1.640.2 mang hai đột biến đã được biến đến trước đó, gồm đột biến N501Y và E484K.

Trong đó, đột biến N501Y cũng có trong biến thể Alpha được phát hiện đầu tiên tại Anh trước đây và khiến chúng dễ lây lan hơn. Còn đột biến E484K giúp chúng có khả năng né tránh miễn dịch tốt hơn.

Tuy nhiên, nhà virus học người Bỉ Steven Van Gucht cho biết, cứ lâu lâu lại xuất hiện chủng virus đột biến mới, bản chất của virus là liên tục tiến hóa và đột biến, chúng ta không cần quá lo lắng về tình hình trước mắt.

Tháng 11/2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại biến thể B.1.640 là biến thể đang được theo dõi, nghĩa là vẫn chưa rõ những ảnh hưởng của nó về mặt dịch tễ học, cần tăng cường giám sát, theo dõi, đánh giá và chờ đợi những bằng chứng mới.

Thống kê của Cơ quan Y tế  Pháp ngày 4/1 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 271.686 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày. Đây là mức tăng cao kỷ lục tại nước này, cũng là số ca nhiễm tăng cao nhất tại các nước châu Âu.

Cùng ngày, nước Anh đã ghi nhận thêm 218.724 ca nhiễm mới, và Đức là 30.561 ca.

Theo trang mạng Worldometer, tính đến 5:30 sáng ngày 5/1/2022 theo giờ Việt Nam, có tổng cộng 295.123.094 ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu, trong đó có 547.169 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới trên toàn cầu là 2.935.199 ca, số ca tử vong là 12.169 ca.

Mỹ, Pháp, Anh, Italia và Tây Ban Nha là 5 quốc gia có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất, trong đó 3 nước đứng đầu có số ca nhiễm mới đều trên 200.000 ca.

Trong khi đó, 5 quốc gia có số ca tử vong trong ngày cao nhất là Mỹ, Nga, Ba Lan, Đức và Pháp.