Sáng nay 5/11, Hà Nội ra quân 5 đoàn đi kiểm tra, xử lý vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

(VOH) - Hôm nay, 5/11, TP Hà Nội tổ chức 5 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 kiểm tra, xử lý tại 30 quận, huyện, thị xã sau một thời gian có dấu hiệu chủ quan lơ là.

Chiều qua 4/11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã nhận định có tình trạng chủ quan, lơ là của người dân có đến 50% số người ra vào chung cư không đeo khẩu trang, khu vực cổng bến xe, trên đường còn người không đeo khẩu trang nhưng không có lực lượng để nhắc nhở...

Sở Y tế Hà Nội cùng với đẩy mạnh tuyên truyền sẽ tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý những trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

"Chỉ cần một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng là mọi kết quả trước đó đều đổ bể", Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định. 

vi phạm tại HN
Dễ dàng thấy nhiều người không đeo khẩu trang  trên đường.

Theo báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội từ ngày 17/8 đến nay, Hà Nội cũng không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, Hà Nội vừa ghi nhận một chuyên gia người Israel dương tính với virus SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân 1.203 của Việt Nam. Theo đó, ngày 31/10, bệnh nhân này từ Qatar nhập cảnh tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, được chuyển đến cách ly tại quận Hoàn Kiếm ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 2/11. Theo kết quả xét nghiệm ngày 3/11, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 1.203, ông Hoàng Đức Hạnh cho biết, hiện có hai nhân viên khách sạn trở thành ca F1 do không thực hiện biện pháp phòng bệnh khi tiếp xúc với người được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện hai trường hợp này đã được cách ly, tiến hành xét nghiệm và theo dõi sức khỏe. Ông Hoàng Đức Hạnh nêu rõ, đây là vấn đề cần phải lưu ý đối với khu vực cách ly. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo ông Ngô Văn Quý, tồn tại hiện nay là việc đeo khẩu trang nơi công cộng còn hạn chế; công tác tuyên truyền người dân thực hiện thông điệp 5K chưa quyết liệt; chế độ báo cáo thiếu kịp thời... Ông cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch, công khai những đơn vị làm tốt và chưa tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Trước đó, vào ngày 23/9 Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn để người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt là việc đeo khẩu trang của người dân khi đến nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các quán bar, karaoke, vũ trường bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; công tác phòng cháy, chữa cháy; trường hợp không đáp ứng yêu cầu, cho dừng hoạt động đến khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.