Sau 2 ngày, TPHCM tiêm ngừa Covid-19 cho gần 40.000 trẻ em

(VOH) - Thông tin từ Sở Y tế TPHCM, tính đến hết ngày 28/10 TPHCM có gần 40.000 trẻ em trong độ tuổi 12-17 tuổi tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Cụ thể, trong ngày tiêm đầu tiên, 27/10, tại huyện Củ Chi tiêm cho 1.428 học sinh của 3 trường trung học phổ thông, tại quận 1 tiêm 260 học sinh của 1 trường trung học phổ thông.

Trong ngày 28/10, toàn thành phố có 21 quận, huyện và thành phố tổ chức tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Riêng quận Gò Vấp sẽ triển khai tiêm từ hôm nay 29/10. Trong ngày tiêm thứ 2, toàn thành phố đã tiêm cho 38.068 trẻ, 162 trường hợp hoãn tiêm, chống chỉ định 1 trẻ, 39 trẻ chuyển vào tiêm trong bệnh viện. 

Như vậy, từ đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em, thành phố đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 39.756 trẻ, hoãn tiêm 167 trẻ, chuyển sang bệnh viên để tiêm là 44 trẻ, chống chỉ định 1 trẻ. 

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM. 

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế đánh giá: "Nhìn chung các điểm tiêm được tổ chức an toàn cả về y tế và công tác phòng chống dịch. Đối với các trường hợp phản ứng phụ, ngành y tế cũng đã xử lý kịp thời, phần lớn là những phản ứng nhẹ, chưa ghi nhận trường hợp tác dụng phụ nặng sau tiêm."

Kế hoạch tiêm sẽ hạ dần về lứa tuổi. Theo kế hoạch việc tiêm mũi 1 sẽ hoàn thành trong 5-7 ngày,  mũi 2 sẽ triển khai tiêm trong 7 ngày. Sở Y tế TPHCM đã có kế hoạch dự trù đầy đủ số vắc xin cho 780.000 trẻ. Kết thúc đợt tiêm phụ thuộc vào thực tiễn.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM do các cơ quan, doanh nghiệp mở cửa trở lại, người dân từ các tỉnh quay bắt đầu trở lại thành phố làm việc. Nhiều đơn vị thực hiện xét nghiệm toàn bộ lực lượng công nhân lao động để đảm bảo an toàn phòng chống dịch dẫn đến việc tăng số lượng người mắc bệnh.

Tuy nhiên, hiện hầu hết các ổ dịch mang tính gia đình, chứ không lan ra khu vực. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đây là một tín hiệu đáng mừng. Theo tinh thần Nghị quyết 128 của Bộ Y tế, ứng với từng cấp độ dịch các ngành sẽ có hướng ứng phó thích hợp. Ngành y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng các tình huống.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết đến nay thành phố đã chi trả tiền hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 cho khoảng 5,6 triệu/7,4 triệu trường hợp.

Đến nay, thành phố đã có hơn 120 ngàn doanh nghiệp với gần 1,9 triệu lao động đã hoạt động trở lại. Trong đó, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao có hơn 1.300 doanh nghiệp với hơn 200 ngàn lao động hoạt động trở lại.

Để tiếp tục hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM sẽ phối hợp lập danh sách người lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 để kết nối thông tin việc làm của các doanh nghiệp.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết đến nay tình hình hàng hóa cung ứng cho thị trường thành phố đã ổn định. Nguồn hàng hoá về 3 trạm trung chuyển ở 3 chợ đầu mối bình quân khoảng 1800 tấn/đêm.

Hiện các quận huyện đã mở cửa 129/234 chợ truyền thống. Từ nay tới ngày 31/10 dự kiến sẽ mở thêm 16 chợ.