TPHCM: Bé gái 8 tuổi tái dương tính COVID-19 sau 8 ngày xuất viện

(VOH) - Sau 8 ngày xuất viện trở về nhà cách ly, bé gái 8 tuổi có 2 lần xét nghiệm tái dương tính COVID-19 được đưa trở lại Bệnh viện dã chiến Củ Chi cùng với mẹ ruột.

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM cập nhật đến 17 giờ hôm nay 29/1, thông tin từ Phòng y tế Thành phố Thủ Đức (TPHCM), cho biết các cơ quan chức năng đã đưa bé gái 8 tuổi (Việt Nam) đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi cách ly điều trị do tái dương tính với Covid-19.

be-gai-8-tuoi-tai-duong-tinh-voh.com.vn-anh1
Bé gái 8 tuổi có 2 lần xét nghiệm tái dương tính COVID-19 được đưa trở lại Bệnh viện dã chiến Củ Chi cùng với mẹ ruột. Ảnh: TTO.

Ông Trương Thanh Trung - phụ trách và điều hành phòng y tế Thành phố Thủ Đức (TPHCM) cho biết đã chuyển bé gái 8 tuổi, quốc tịch Việt Nam, tái dương tính với virus corona vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly điều trị.

Trước đó, bé cùng gia đình từ Mỹ nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày 27-12-2020, sau đó được cách ly, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ngày 20/1/2021, bé được cho xuất viện trở về căn hộ tại cao ốc Maldives ở đảo Kim Cương (TP Thủ Đức) cách ly thêm 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên chỉ sau 8 ngày, cả 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả dương tính COVID-19.

Ngay sau đó bộ phận y tế và đại diện lãnh đạo UBND phường đã tổ chức đưa bé và mẹ đi cách ly tập trung ngày 28/1, đồng thời cho phong tỏa toàn bộ tầng 19 cao ốc Maldives vào tối cùng ngày.

Cùng ngày ban quản lý cao ốc tạm thời phong tỏa tầng 19 khử trùng và lấy mấu xét nghiệm toàn bộ cư dân đang ở tầng 19.

Cùng ngày, Sở Y tế TP đã có văn bản hướng dẫn mức độ cách ly đối với người tiếp xúc gần với các ca bệnh hoặc đi từ nơi có dịch. Cụ thể, người tiếp xúc gần với ca bệnh cần phải cách ly tập trung đủ 21 ngày từ ngày tiếp xúc.

Tạm ngưng toàn bộ các hoạt động lễ, hội, tiệc... có tập trung đông người

Ngày 29/1, Sở Y tế TPHCM có văn bản khẩn gửi các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Thông báo số 67 ngày 28-1 của Văn phòng UBND TPHCM về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo TP về phòng, chống dịch Covid-19. Sở Y tế TPHCM đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế khẩn trương, nghiêm túc kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Tạm ngưng toàn bộ các hoạt động lễ, hội, tiệc,... có tập trung đông người trong giai đoạn hiện nay cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan chức năng thẩm quyền.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm đối với hoạt động của đơn vị mình nếu xảy ra các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.