TPHCM: Giảm mạnh số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19

(VOH) – Thông tin chiều tối 26/12, từ Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận số ca mắc mới và ca tử vong tại TP Hồ Chí Minh trong ngày đều giảm rất mạnh.TP hiện không còn “vùng cam”.

Theo bản tin từ Bộ Y tế ban hành tính từ 16 giờ ngày 25/12 đến 16 giờ ngày 26/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 544 ca mắc mới tại TP Hồ Chí Minh và 36 trường hợp tử vong, trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến là An Giang, Bến Tre, Tây Ninh và Đồng Nai.

Tiêm ngừa cho người già bệnh nền tại TPHCM.
Tiêm ngừa cho người già, người bệnh nền tại nhà ở TPHCM. Ảnh minh họa

TPHCM được ghi nhận là 1 trong 3 địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-341), Cà Mau (-256), Tiền Giang (-197).

Về số ca mắc mới, từ ngày 17/12 đến ngày 23/12 TP ghi nhận 5.493 ca, giảm so với tuần từ ngày 10/12 đến 16/12 với 7.527 ca. Dù vậy, tiêu chí số ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 dân/tuần của TP vẫn ở cấp độ 3.

Ngày 25/12, UBND TP.HCM có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn TP.HCM tính đến ngày 23-12. Theo đó, toàn địa bàn TP.HCM vẫn duy trì ở cấp độ 2 và không có quận, huyện nào thuộc "vùng cam" hay "vùng đỏ".

Đối với cấp quận huyện, có 9 địa phương đạt cấp độ 1 là quận 3, 6, 7, 8, Bình Tân, Tân Phú và huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi.

Có 13 địa phương đạt cấp độ 2 là quận 1, 4, 5, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và TP Thủ Đức.

Như vậy, có 2 địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận Tân Bình và huyện Bình Chánh từ cấp 1 lên cấp 2. Có 2 quận giảm cấp độ dịch là quận Bình Tân từ cấp 2 xuống cấp 1 và quận 10 từ cấp 3 xuống cấp 2.

Đối với cấp xã, phường, thị trấn có 160 địa phương ở cấp độ 1, 139 địa phương ở cấp độ 2 và 13 địa phương ở cấp độ 3. Như vậy, có 35 phường, xã giảm cấp độ dịch và 18 phường, xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

Theo báo cáo của ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Y tế cho rằng qua khảo sát 164 trường hợp thở máy xâm lấn, có 89% trường hợp tự xét nghiệm, chỉ có 11% là không biết mình nhiễm bệnh. Tuy nhiên, trong số 89% trường hợp biết mình là F0, có tới 90% không khai báo y tế.