TPHCM thí điểm tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí

TPHCM sẽ thí điểm tầm soát miễn phí ung thư cổ tử cung. Đây cũng là sáng kiến của thành phố, được xem là đầu tiên trong cả nước về việc chủ động chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

TPHCM sẽ thí điểm tầm soát ung thư cổ tử cung, phù hợp với cam kết của Việt Nam với Tổ chức Y tế Thế giới. Mục tiêu dứt điểm ung thư cổ tử cung vào năm 2027 và ung thư vú vào năm 2028 - 2030. Thông tin được nêu tại buổi làm việc của lãnh đạo Thành phố về thí điểm tầm soát ung thư tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố, diễn ra chiều 8/6.

DSC_6794
Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Quỳnh Anh

Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế đánh giá, chương trình có ý nghĩa nhân văn, giúp phụ nữ có điều kiện khó khăn được phát hiện sớm bệnh ung thư cổ tử cung mà không phải tốn chi phí. Đây cũng là sáng kiến của thành phố, được xem là đầu tiên trong cả nước về việc chủ động chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Việc thí điểm tầm soát ung thư cổ tử cung và ung thư vú theo ước tính của Sở Y tế sẽ vào khoảng 3.000 tỉ.

DSC_6775
Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Quỳnh Anh

“Chúng tôi kiến nghị giai đoạn này cần tập trung tầm soát ung thư cổ tử cung. Kết quả sẽ là căn cứ để chúng tôi mạnh dạn trình dự thảo Nghị quyết cho HĐND TPHCM trong năm sau. Ngoài chương trình khám tầm soát theo kế hoạch, các bệnh viện cũng sẵn sàng tham gia khám sức khỏe cho công nhân tại các xí nghiệp qua các đội lưu động”, Giám đốc Sở Y tế nói.

PGS.TS. BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đề xuất tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI là phương án tối ưu: “Thành phố nên lựa chọn phương pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do phương pháp này đã được Bộ Y tế đưa vào danh mục kỹ thuật. Giá thành của xét nghiệm này cũng thấp nhất trong tất cả các xét nghiệm; thời gian trả kết quả nhanh, chỉ khoảng 2 phút sau khi quét hình ảnh và phân tích bằng hệ thống AI, từ đó có hướng xử trí phù hợp cho bệnh nhân.”

DSC_6785
BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đề xuất tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI - Ảnh: Quỳnh Anh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, trong các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn khẳng định phải chuyển dịch từ tư duy phòng bệnh hơn chữa bệnh, từ việc chữa bệnh thụ động sang chủ động thông qua nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở và khám sức khỏe toàn dân hoàn toàn miễn phí. Trong đó gắn liền với tầm soát để đánh giá mô hình bệnh tật, giúp chúng ta chữa bệnh từ xa, từ sớm, không để lại gánh nặng cho mỗi cá nhân.

DSC_6799
Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Quỳnh Anh

Ông Nguyễn Phước Lộc nêu rõ: “Đây là thời cơ thuận lợi nhất để Thành phố thực hiện thí điểm. Nguồn lực của chúng ta dựa trên 4 nền tảng: Thứ nhất là đoàn thể nhân dân, thứ hai là xã hội hóa, thứ ba là cộng đồng doanh nghiệp và thứ tư là đề xuất bằng ngân sách nhà nước, để tiến tới xóa bỏ ung thư cổ tử cung và ung thư vú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng được quan tâm là nhóm chính sách, người có công, nhóm khó khăn, yếu thế và nhóm trẻ em. Trẻ em ở đây là trẻ em bị bệnh hiểm nghèo nói chung nhưng đặc biệt quan tâm trẻ em bị bệnh hiểm nghèo là con của công nhân lao động trực tiếp”.

DSC_6807
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Quỳnh Anh

Trước mắt, TPHCM sẽ chọn 14 xã để thí điểm, gồm: An Long, Phước Thành, Long Hòa, Minh Thạnh, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm, Thạnh An, Bình Lợi, Châu Đức, Côn Đảo, Nhuận Đức, Thái Mỹ và một xã ở khu vực Hóc Môn (cũ).

DSC_6812
Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu chọn 14 xã trên địa bàn TPHCM để thí điểm tầm soát ung thư - Ảnh: Quỳnh Anh

Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng cho biết trong giai đoạn tới, ngành y tế thành phố sẽ triển khai chương trình tầm soát các bệnh lý trọng điểm theo hướng sàng lọc cộng đồng, trong đó ưu tiên 5 loại ung thư gồm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư gan và ung thư tuyến tiền liệt.

Bình luận