Đăng nhập

Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ do lạm dụng thiết bị màn hình

VOH - Theo các chuyên gia tại Bỉ, tình trạng trẻ em gặp khó khăn trong phát triển ngôn ngữ đang gia tăng đáng báo động.

Việc trẻ tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị màn hình đang là nguyên nhân khiến ngày càng nhiều trẻ em gặp tình trạng chậm phát triển ngôn ngữ, kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, kỹ năng sống và sự phát triển toàn diện.

Theo các chuyên gia tại Bỉ, tình trạng trẻ em gặp khó khăn trong phát triển ngôn ngữ đang gia tăng đáng báo động. Nguyên nhân chính được xác định là do trẻ tiếp nhận thông tin thụ động từ màn hình, thay vì tham gia các hoạt động tương tác cần thiết để phát triển kỹ năng giao tiếp.

Tiến sĩ tâm lý Béatrice Millêtre cho biết, hiện nay trung bình mỗi lớp học tại Bỉ có khoảng hai trẻ bị chậm phát triển ngôn ngữ. Đáng lo ngại, một số trẻ 6-7 tuổi nhưng khả năng ngôn ngữ chỉ tương đương với trẻ 2 tuổi.

Bác sĩ Audrey Bonnelance, chuyên gia y khoa tại Brussels, nhận định rằng việc sử dụng thiết bị màn hình không những không hỗ trợ, mà còn cản trở sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ. Hơn nữa, trẻ thường ít vận động, chậm phát triển thể chất và giảm khả năng đọc khi dành quá nhiều thời gian trước màn hình.

Trẻ em xem điện thoại. - Ảnh: Pixabay

Tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và kỹ năng sống

Không chỉ ảnh hưởng đến ngôn ngữ, việc trẻ tiếp xúc với màn hình quá mức còn dẫn đến nhiều vấn đề khác:

Rối loạn cảm xúc và hành vi: Trẻ dễ mất ngủ, khó kiểm soát cảm xúc, tăng nguy cơ rối loạn hành vi.

Suy giảm sức khỏe thể chất: Nghiên cứu cho thấy trẻ ngày nay biết đi muộn hơn so với trước, từ 12 tháng lên 18 tháng. Việc ít vận động vì tập trung vào màn hình là một nguyên nhân lớn.

Nguy cơ bệnh lý: Lạm dụng thiết bị công nghệ làm tăng nguy cơ béo phì, mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao và tiểu đường ở trẻ.

Tổ chức ONE (Bỉ) đã khuyến cáo rằng trẻ dưới 3 tuổi không nên sử dụng thiết bị màn hình. Ánh sáng xanh từ các thiết bị này gây khó ngủ, dẫn đến tình trạng thiếu ngủ kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Giải pháp từ chuyên gia

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng để giúp trẻ phát triển toàn diện, phụ huynh và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ nhằm giảm thời gian trẻ tiếp xúc với màn hình, đồng thời tăng cường các hoạt động bổ ích khác.

Hạn chế màn hình: Không để trẻ tiếp xúc với màn hình ít nhất một giờ trước khi ngủ, tránh ánh sáng xanh làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Khuyến khích hoạt động ngoài trời: Cho trẻ tham gia các hoạt động vận động và giao tiếp trực tiếp để phát triển kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp xã hội.

Tăng cường sự tương tác: Cha mẹ cần dành nhiều thời gian trò chuyện, đọc sách và chơi cùng trẻ, giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên.

Bình luận