Trung Quốc có thêm 150 trường hợp tử vong do Covid-19 trong ngày cuối tuần

(VOH) - Cơ quan y tế Trung Quốc vừa công bố báo cáo cho thấy, trong ngày 23/2, nước này có thêm 409 ca nhiêm mới và 150 trường hợp tử vong.

Theo số liệu dịch bệnh diễn ra trong ngày Chủ nhật được Trung Quốc công bố vào sáng thứ Hai (24/2), nước này có thêm 409 ca nhiêm mới và 150 trường hợp tử vong do nhiễm virus Corona chủng mới, đưa tổng số ca mắc bệnh lên 77.150 và tổng số ca tử vong là 2.592 - trích nguồn SCMP.

Cũng trong ngày 23/2, Trung Quốc có thêm 1.846 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện, đưa tổng số người được chữa khỏi lên con số 24.734.

corona, covid-19

Trong khi đó, các nhà chức trách ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã hạ thấp mức cảnh báo về sự bùng phát dịch bệnh, trong bối cảnh dịch bệnh chết người này đã xuất hiện ở hầu hết các khu vực trên cả nước.

Quảng Đông là địa phương bị thiệt hại nặng thứ hai sau Hồ Bắc, với 1.345 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận và 6 trường hợp tử vong.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 24/2/2020: Hàn Quốc, Italy và Iran trở thành điểm nóng mới của dịch bệnh - Ngoại trừ Trung Quốc – tâm chấn của dịch Covid-19, một số quốc gia khác đang trở thành điểm nóng của dịch bệnh là Hàn Quốc, Italy và Iran.

Hàn Quốc: 7 người chết vì Covid-19, số người nhiễm tăng vọt lên 763 - Theo Yonhap, sáng nay 24/2, Hàn Quốc đã báo cáo thêm một trường hợp tử vong do virus Corona mới, đưa tổng số người chết do dịch Covid-19 tại nước này lên 7 người.

Tại sao dịch bệnh lại lây lan nhanh trong Giáo phái Shincheonji tại Hàn Quốc? - Tính đến sáng nay (24/2), số người mắc Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên 763. Trong đó, hơn một nửa số người nhiễm bệnh thuộc Giáo phái Shincheonji.

11 binh sĩ Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19, 7.700 binh sĩ khác bị cách ly - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sáng nay (24/2) đã công bố thông tin, 11 binh sĩ đã được xác nhận nhiễm Covid-19 và khoảng 7.700 người khác bị cách ly tại căn cứ để ngăn chặn virus lây lan.

Jordan cấm nhập cảnh các công dân tới từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran - Jordan đã cấm nhập cảnh đối với các công dân và cả người nước ngoài tới từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan.