Việt Nam có trung tâm can thiệp bào thai chuẩn Châu Âu
Ngày 8/5, Bệnh viện Từ Dũ được chứng nhận trở thành trung tâm can thiệp bào thai chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam.

Bệnh viện Từ Dũ tổ chức Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á -Thái Bình Dương 2025.
Hội nghị thu hút sự quan tâm sâu rộng từ cộng đồng y khoa với hơn 3.000 đại biểu đăng kí tham dự đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế, trường đại học trên cả nước.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, lĩnh vực sản phụ khoa đang bước vào một kỷ nguyên đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, các bước tiến vượt bậc trong chẩn đoán tiền sản giúp phát hiện sớm dị tật bẩm sinh. Các phương pháp phẫu thuật và can thiệp xâm lấn tối thiểu đã giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong và bệnh tật của cả mẹ và con.
Hỗ trợ sinh sản cũng đã mở ra cơ hội mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Những công cụ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo hiện nay giúp chẩn đoán và hội chẩn từ xa.
Tuy nhiên, song song với những tiến bộ này, ngành y tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi tỉ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh vẫn còn cao ở một số khu vực, kể cả tại Việt Nam.
Sức khỏe của người mẹ trong thai kỳ và sau sinh chưa được theo dõi đầy đủ, chưa được chẩn đoán và điều trị đúng mức. Đây là lí do việc hợp tác quốc tế trở nên quan trọng.
Ông Hà Anh Đức kì vọng hội nghị tạo ra một diễn đàn học thuật chất lượng cao, nơi các bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa trong nước có cơ hội tiếp cận các tiến bộ y học thế giới, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và thúc đẩy các tiêu chuẩn chăm sóc y tế tiên tiến trong lĩnh vực sản phụ khoa tại Việt Nam.
Tại hội nghị cũng diễn ra lễ đón nhận Chứng nhận Bệnh viện Từ Dũ trở thành trung tâm can thiệp bào thai chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Bác sĩ Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, chứng nhận này do trường Quốc tế Y học chu sinh, sơ sinh và sức khỏe sinh sản Châu Âu - PREIS (Ý) công nhận.
Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã trao quyết định phê duyệt 5 kỹ thuật can thiệp bào thai mới nhất, ghi nhận bước tiến lớn trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, có 14 báo cáo viên quốc tế, hơn 50 bài báo cáo chuyên sâu được trình bày, tập trung vào các chủ đề mang tính thực tiễn và cập nhật cao như phẫu thuật nội soi phụ khoa và điều trị xâm lấn tối thiểu; chẩn đoán trước sinh và các kĩ thuật can thiệp bào thai hiện đại...
Phụ nữ sinh đủ 2 con dưới 35 tuổi ở TP.HCM đang được lập danh sách hưởng trợ cấp
Những ngày gần đây, nhiều phường, xã tại TP.HCM đã ra văn bản thông báo về việc thông tin về chính sách khen thưởng hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn.
Trong đó có việc lập danh sách phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi để được hưởng phụ cấp theo nghị quyết số 40 của HĐND TP.HCM.
Cụ thể như tại phường 14, quận Tân Bình (TP.HCM) đã có văn bản gửi trưởng 13 khu phố trên địa bàn thông báo về việc thông tin đến phụ nữ sinh đủ hai con dưới 35 tuổi có ngày sinh con thứ hai trong thời gian từ ngày 21/12/2024 đến ngày 15/4/2025 và phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội sinh con trong thời gian 21/12/2024 đến ngày 15/4/2025 liên hệ phường để lập danh sách gửi phòng y tế. Lưu ý những trường hợp trên phải đăng ký khai sinh tại UBND phường 14, quận Tân Bình.
Như vậy TP đang chủ động nắm bắt đầy đủ số phụ nữ đủ những điều kiện thụ hưởng chính sách, trong thời gian chờ đợi các hướng dẫn về quy trình thực hiện theo phân cấp hành chính
Sở Y tế TP.HCM cũng đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan để ban hành hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND TP.HCM, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, đúng đối tượng thụ hưởng.
Chi cục Dân số đã đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện có chỉ đạo đối với UBND phường, xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tăng cường thông tin tuyên truyền nội dung nghị quyết này đến người dân trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.
Kích hoạt báo động đỏ nội viện, kịp thời cứu sống bệnh nhân sốc mất máu
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, kịp thời cứu sống bệnh nhân Nguyễn H.T.B (30 tuổi, trú tại Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) bị sốc mất máu do vật sắc nhọn đâm thấu bụng.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thăm khám, kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện, làm các xét nghiệm cơ bản và thiết lập thêm một đường truyền tĩnh mạch, chuẩn bị phương án truyền máu nhóm O. Kết quả cho thấy huyết áp 60/40 mmHg, mạch 120 lần/phút, bụng chướng, tại vùng rốn bên phải có vết thương dài 4cm, lòi mạc nối và rỉ máu. Xác định đây là tình trạng nguy kịch, sốc mất máu do vết thương thấu bụng.
Trong quá trình mổ, kíp phẫu thuật phát hiện hơn 2 lít máu cục và máu không đông chảy ra trong ổ bụng, tổn thương rách mạc treo hồi tràng, đứt gần hoàn toàn hồi tràng (ruột non), ruột non bị tổn thương, đứt đôi động mạch thượng vị dưới, máu chảy không ngừng từ bên phải động mạch thượng vị dưới với đường kính gần 3mm, tương đương đường kính động mạch quay ở cổ tay.
Với sự phối hợp nhịp nhàng và khẩn trương trong vòng hai tiếng, các bác sĩ đã thắt động mạch thượng vị dưới bên phải, khâu cầm máu mạch mạc treo ruột non, cắt đoạn ruột non và nối lại ngay. Trong và sau mổ, bệnh nhân được truyền bốn đơn vị máu. 12 giờ sau mổ, bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Đến ngày thứ 13, bệnh nhân được xuất viện về nhà trong tình trạng sức khỏe tốt.
Cứu sống sản phụ mang song thai ngoài tử cung, sốc mất máu
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một phụ nữ 36 tuổi mang song thai, chửa ngoài tử cung bị sốc mất máu.
Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận sản phụ mang song thai 8 tuần bằng phương pháp IVF, trong đó có một thai trong buồng tử cung và một thai chửa kẽ tử cung đã vỡ – một biến chứng sản khoa rất hiếm và nguy hiểm. Theo đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi khẩn cấp và cấp cứu kịp thời.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai, cần thăm khám định kỳ tại bệnh viện chuyên khoa để phát hiện sớm nguy cơ thai ngoài tử cung – nguyên nhân có thể gây mất máu cấp và đe dọa tính mạng.
Người phụ nữ ‘hồi sinh’ nhờ lá phổi được chuyển từ Nam ra Bắc
Giữa tháng 4 lịch sử, lá phổi của nam thanh niên 38 tuổi bị chết não đã được vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để ghép cho chị Cấn Thị Phương (54 tuổi). Đây cũng là ca lấy - ghép phổi xuyên Việt đầu tiên tại Việt Nam.
Đây cũng là lần đầu tiên phổi của người cho chết não được điều phối, vận chuyển hàng không, bảo quản nghiêm ngặt từ Nam ra Bắc để thực hiện ca ghép ngay trong đêm.
Người được ghép phổi là chị Cấn Thị Phương (54 tuổi, Hà Nội). Người hiến tạng phổi là nam bệnh nhân 38 tuổi. Ca ghép phổi kéo dài trong 8 tiếng.
Trước khi được ghép phổi, chị Phương bị bệnh phổi giai đoạn cuối không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị nội khoa. Năm 2018, chị phát hiện kén khí trong 2 phổi, 80% nhu mô phổi đã bị thay thế bởi các kén khí. Tình trạng này khiến chị bị suy hô hấp mạn tính, khó thở tăng dần.
Từ năm 2023, chị bắt đầu thở oxy 6 tiếng mỗi ngày tại nhà, tiên lượng tử vong rất cao.
Sau ca ghép đêm 11/4 vừa qua, các chỉ số sức khỏe của chị đang hồi phục tốt.

Cảnh báo viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu ở trẻ em
Bệnh viện TP Thủ Đức cho biết, em H.V.T. (13 tuổi, ngụ Bình Dương) nhập viện với triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội và ngủ gà kéo dài 2 ngày. Em T. được chẩn đoán mắc viêm màng não do não mô cầu. Sau đó em T. được các y bác sĩ điều trị kịp thời bằng kháng sinh kết hợp các biện pháp hỗ trợ, nên đã có tiến triển tích cực sau 3 ngày.
Các nghiên cứu cho thấy vi khuẩn não mô cầu có khả năng lây lan qua đường hô hấp thông qua giọt bắn từ người mang mầm bệnh. Đối tượng dễ bị tổn thương nhất là trẻ sơ sinh và thanh thiếu niên.
Bác sĩ khuyến cáo để phòng ngừa bệnh, phụ huynh cần lưu ý tiêm phòng vắc xin đầy đủ theo lịch cho trẻ từ 6 - 9 tháng tuổi, theo dõi sát sao các dấu hiệu bất thường ở trẻ. Đồng thời hạn chế để trẻ tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh và sử dụng kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần với bệnh nhân.
Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu bất thường như sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng cổ hay xuất hiện các chấm xuất huyết trên da, phụ huynh cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện để được điều trị nhanh chóng, tránh những biến chứng nghiêm trọng.
Bộ Y tế nói về lộ trình tiến tới miễn viện phí cho người dân
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết việc miễn viện phí cho toàn dân là chủ trương rất lớn, nhân văn, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ ta trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tiến tới miễn phí cho người dân không chỉ là định hướng mang tính chiến lược lâu dài mà là mục tiêu toàn ngành y tế quyết tâm thực hiện. Đây là chính sách chạm đến trái tim của hàng triệu người dân.
Việc thực hiện chủ trương này sẽ có tác động tích cực. Sức khỏe tốt hơn đồng nghĩa với chất lượng dân số, lao động năng suất cao hơn, góp phần tăng trưởng GDP và giảm nguy cơ tụt hậu về kinh tế, thúc đẩy công bằng xã hội.
Đồng thời, việc miễn viện phí, ưu tiên cho đồng bào vùng sâu vùng xa, người dân tộc thiểu số sẽ tăng tiếp cận dịch vụ y tế đối với các nhóm yếu thế, giảm chênh lệch giàu nghèo.
Về định hướng, giai đoạn 2026 - 2030, 90% người dân được tiếp cận đầy đủ dịch vụ dự phòng bệnh tật, nâng cao sức khỏe. 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần. Ước tính 100 triệu người dân với chi phí mỗi lần khám sức khỏe khoảng 250.000 đồng/người thì chi khoảng 25.000 tỉ/năm.

Thử nghiệm thuốc chữa ung thư đại trực tràng của Mỹ có tín hiệu tốt
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên và duy nhất ngoài Mỹ tham gia nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 2A thuốc RBS2418, một loại thuốc miễn dịch đường uống điều trị ung thư đại trực tràng.
Nghiên cứu VISTA-1 cho thấy thuốc có độ an toàn và khả năng dung nạp tốt, mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển không đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện tại.
Bệnh nhân tham gia nghiên cứu được theo dõi chặt chẽ, hỗ trợ chi phí và được tư vấn 24/7, với phản hồi ban đầu tích cực về chất lượng cuộc sống.
Nghiên cứu này không chỉ giúp bệnh nhân Việt Nam tiếp cận thuốc mới mà còn tạo cơ hội cho các nhà khoa học và bác sĩ Việt Nam tham gia vào nghiên cứu lâm sàng quốc tế hiện đại.