13 người chết trong tiêm kích Su-34 rơi trúng chung cư

(VOH) - Bộ tình trạng khẩn cấp Nga mới đây cho biết, đã có 13 người chết trong vụ máy bay chiến đấu Su-34 bị rơi ở thành phố Yeysk.

Theo đại diện Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, trong số những người thiệt mạng có 3 trẻ em. Lực lượng cứu hộ-cứu nạn đã giải cứu được 68 người trong tòa nhà chung cư gần hiện trường và sơ tán 360 người khác.

Máy bay ném bom Su-34 của Nga đã rơi vào khu vực dân cư ở thành phố Yeysk vào tối 17/10. Nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay trên là do một trong những động cơ của máy bay bốc cháy. Cả hai phi công đều kịp thoát ra khỏi máy bay trước khi xảy ra va chạm.

Khoảnh khắc tiêm kích Su-34 rơi xuống tòa nhà chung cư gây ra đám cháy lớn. Ảnh cắt từ clip.
Khoảnh khắc tiêm kích Su-34 rơi xuống tòa nhà chung cư gây ra đám cháy lớn. Ảnh cắt từ clip.

Nhiên liệu máy bay bị rò rỉ đã gây cháy và ngọn lửa lan sang tòa nhà chung cư cao tầng gần đó, gây hỏa hoạn cho tòa nhà gồm 9 tầng, hư hại ít nhất 17 căn hộ.

Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu cung cấp viện trợ cần thiết cho các nạn nhân trong trường hợp khẩn cấp.

Xem thêm: Tin thế giới sáng 18/10: Nga và Belarus tổ chức tập trận bắn đạn thật

Ủy ban điều tra Nga - cơ quan chuyên điều tra các tội phạm nghiêm trọng, cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự và cử điều tra viên đến hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường.