Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Nigeria thời gian gần đây liên tục phải ứng phó với nhiều vụ bắt cóc hàng loạt, gây lo ngại sâu sắc về an ninh trường học và tình hình an ninh nội địa.
Theo nguồn tin, các tay súng đã tấn công trường St. Mary ở bang Niger hôm 21/11, bắt cóc tổng cộng 303 trẻ em cùng 12 giáo viên. Đây được xem là một trong những vụ bắt cóc lớn nhất xảy ra tại Nigeria trong những năm gần đây. Tấn công nhằm vào trường học, đặc biệt là tại các khu vực miền Bắc và Tây Bắc Nigeria, tiếp tục diễn biến phức tạp và gây áp lực lớn đối với chính quyền trong việc bảo vệ an toàn cho học sinh.
Chỉ bốn ngày trước vụ việc tại St. Mary, một trường dành cho nữ sinh ở bang Kebbi, khu vực Tây Bắc Nigeria, cũng bị các tay súng tấn công, khiến 25 bé gái bị bắt cóc. Đợt tấn công liên tiếp ở hai bang Niger và Kebbi càng làm dấy lên lo ngại rằng các nhóm tội phạm có vũ trang đang mở rộng hoạt động, nhắm vào những nơi dễ bị tổn thương nhất.
Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria cho biết 50 trẻ em bị bắt cóc tại trường St. Mary đã trốn thoát trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 22/11 và hiện đã đoàn tụ với gia đình. Thông tin về cách thức họ trốn thoát không được đề cập, nhưng việc hàng chục học sinh thoát khỏi tay các tay súng được xem là diễn biến tích cực hiếm hoi trong chuỗi các vụ bắt cóc diễn ra tại quốc gia này.
Nigeria từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng bắt cóc đòi tiền chuộc, đặc biệt kể từ sau vụ gần 300 nữ sinh bị các tay súng cực đoan bắt cóc tại thị trấn Chibok hơn 10 năm trước, gây chấn động toàn cầu. Từ thời điểm đó, hoạt động tấn công vào trường học của các nhóm vũ trang, bao gồm cả các băng nhóm tội phạm và các nhóm cực đoan, vẫn không ngừng gia tăng. Việc nhắm vào học sinh và giáo viên thường liên quan đến mục đích gây sức ép, đòi tiền chuộc hoặc nhằm kiểm soát địa bàn.
Trước tình hình này, Bộ Giáo dục Nigeria hôm 21/11 đã thông báo tạm thời đóng cửa một số trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Quyết định đóng cửa được đưa ra sau nhiều báo cáo cho thấy các khu vực chịu ảnh hưởng của bất ổn an ninh có nguy cơ tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công. Tình hình còn buộc Tổng thống Bola Tinubu phải hoãn các chuyến công du nước ngoài để tập trung xử lý các vấn đề an ninh khẩn cấp trong nước.
Ngoài các vụ bắt cóc, Nigeria còn phải đối phó với cuộc nổi dậy của phiến quân ở khu vực Đông Bắc. Bạo lực tại đây đã giết chết hơn 40.000 người và khiến khoảng 2 triệu người phải di dời kể từ năm 2019. Những thách thức an ninh chồng chéo này tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền trong việc củng cố an ninh, bảo vệ dân thường và ngăn chặn các nhóm vũ trang gia tăng hoạt động.

