9 năm liên tiếp trong số 10 năm trái đất nóng kỷ lục

(VOH) - Năm 2021, nhiệt độ trung bình toàn cầu là 0,84 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20, đã trở thành năm nóng nhất thứ sáu được ghi nhận kể từ năm 1880.

Theo báo cáo thường niên của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), thì 9 năm liên tiếp (2013-2021), được xếp hạng trong tổng số 10 năm nóng nhất trên thế giới, minh chứng cho cuộc khủng hoảng khí hậu đang đe dọa trái đất.

Năm 2021, nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 0,84 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20, đã trở thành năm nóng nhất thứ sáu được ghi nhận kể từ năm 1880.

9 năm liên tiếp trong số 10 năm trái đất nóng kỷ lục 1
Thời tiết nóng đang phá hủy các chỏm băng ở bắc cực, nơi sinh sống của gấu bắc cực

Ông Russell Wosey, Giám đốc giám sát khí hậu tại Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia (NOAA), nói với các phóng viên: “Những hiện tượng này thực sự được thúc đẩy bởi nồng độ khí nóng như carbon dioxide tăng cao”.

Russell Wosey nói thêm: “Có lẽ có đến 99% khả năng năm 2022 này, sẽ nằm trong top 10 năm nóng nhất lịch sử. Với dự đoán 50 - 50 sẽ nằm trong top 5 năm nóng nhất và 10% sẽ đứng thứ nhất trong trong top 10”, dự đoán này là chưa tính thêm những sự kiện bất khả kháng khác như núi lửa phun trào hoặc các tiểu hành tinh va vào Trái đất chẳng hạn.

NOAA cũng đã tính toán khoảng thời gian 21 năm, từ năm 1880 đến năm 1900 như một phép so sánh thay thế, để đánh giá các điều kiện tiền công nghiệp và nhận thấy rằng nhiệt độ bề mặt trái đất và đại dương toàn cầu trong năm 2021 tăng 1,04 độ C cao hơn mức trung bình.

Một phân tích riêng biệt về nhiệt độ toàn cầu do NASA công bố cho thấy, năm 2021 nóng ngang bằng năm 2018.

Cũng trong năm ngoái, tại Mỹ đã ghi nhận gần 700 người chết do thời tiết khắc nghiệt, như cơn bão Ida và nhiệt độ cao tới 49 độ C ở Sicily, Ý.