Ấn Độ cảnh báo Pakistan có ý đồ leo thang quân sự dọc biên giới

VOH - Ngày 10/5, người phát ngôn quân đội Ấn Độ cho biết đã quan sát thấy quân đội Pakistan đang tăng cường lực lượng tại các khu vực tiền tiêu gần biên giới hai nước.

Động thái bị cho là dấu hiệu của một ý đồ tấn công có chủ đích nhằm tiếp tục làm leo thang tình hình căng thẳng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đại diện quân đội Ấn Độ nhấn mạnh: “Chúng tôi phát hiện sự di chuyển quân đáng kể của phía Pakistan tới các vị trí tiền tiêu, trong bối cảnh xung đột gần đây đang diễn ra quyết liệt tại khu vực biên giới phía Tây Ấn Độ. Đây là hành động khiêu khích rõ ràng.”

Phía Ấn Độ khẳng định vẫn duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời cam kết không hành động leo thang thêm nếu Pakistan thể hiện thiện chí tương tự.

An do 2025
Binh sỹ bán quân sự Ấn Độ gác gần trạm kiểm soát ở ngoại ô thành phố Srinagar, khu vực Kashmir do nước này kiểm soát, ngày 7/5/2025 - Ảnh: THX

Thông tin từ CNN và News18 cho biết, cùng ngày, hai bên đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi xảy ra các đợt tấn công trả đũa. Phía Pakistan đã ngỏ ý muốn nối lại liên lạc với Ấn Độ trong bối cảnh bạo lực leo thang. Tuy nhiên, phía New Delhi vẫn giữ lập trường cứng rắn, yêu cầu Islamabad chấm dứt ngay các hành động quân sự nếu muốn nối lại đối thoại.

Tại một cuộc họp báo chung đặc biệt, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, lục quân và không quân Ấn Độ đã đưa ra tuyên bố chính thức về tình hình tại khu vực biên giới. Trong đó, Thứ trưởng Ngoại giao Vikram Misri, Đại tá Lục quân Sofiya Qureshi và Chỉ huy Không đoàn Vyomika Singh cùng khẳng định rằng Pakistan đã vượt giới hạn khi liên tục có các hành động thù địch.

Cụ thể, vào rạng sáng 10/5, Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, hỏa lực và máy bay không người lái nhắm vào ít nhất 26 địa điểm trên lãnh thổ Ấn Độ, bao gồm các căn cứ không quân ở Udhampur, Pathankot, Bathinda, Bhuj và Adampur.

Đại tá Qureshi thông tin: “Vào lúc 1h40 sáng, tên lửa tốc độ cao đã được phóng từ lãnh thổ Pakistan, nhằm vào căn cứ không quân tại bang Punjab. Một số binh sĩ bị thương và thiết bị quân sự bị hư hỏng. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn nhiều mối đe dọa nguy hiểm hơn.”

Bà cũng cho biết phía Pakistan đã có hành động đáng lên án khi tấn công cả các cơ sở dân sự như bệnh viện và trường học ở Srinagar, Avantipora và Udhampur, điều vi phạm trắng trợn các công ước quốc tế về chiến tranh.

Chỉ huy Không đoàn Vyomika Singh khẳng định phản ứng của Ấn Độ là “có chừng mực và dựa trên cơ sở quân sự xác minh rõ ràng”. Bà nói thêm: “Các cuộc phản công của chúng tôi chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự hợp pháp trong lãnh thổ Pakistan. Chúng tôi không tấn công dân thường.”

Tình hình tại khu vực biên giới Ấn Độ - Pakistan đang tiếp tục căng thẳng sau vụ khủng bố tại Pahalgam hôm 22/4 khiến 26 người thiệt mạng. Chiến dịch phản công mang tên "Sindoor" được Ấn Độ khởi động từ đó nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc liên quan đến các nhóm khủng bố do Pakistan hậu thuẫn.

Giới quan sát quốc tế lo ngại, nếu không có các bước kiềm chế kịp thời từ hai phía, nguy cơ xung đột mở rộng giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bình luận