Đàm phán Mỹ - Trung khởi động lại

VOH - Ngày 10/5, các quan chức kinh tế cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán mới tại Geneva (Thụy Sĩ).

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu vào thế khó và làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế nhập khẩu kỷ lục 145% lên hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh ngay sau đó đáp trả bằng mức thuế 125% với hàng hóa Mỹ. Đòn ăn miếng trả miếng này đã khiến thương mại song phương gần như đình trệ và gây tổn thất đáng kể cho nhiều ngành công nghiệp.

Dù tính chất cuộc đàm phán được đánh giá là “sống còn”, kỳ vọng về một bước đột phá vẫn khá thấp. Các nhà phân tích nhận định hai bên trước mắt chỉ tập trung làm rõ lập trường và xác định hướng đi cho các vòng thương lượng tiếp theo.

Quang Canh 2025
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - Ảnh: THX

Tuy nhiên, việc hai nền kinh tế lớn sẵn sàng ngồi lại với nhau đã mở ra hy vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng. Giới đầu tư và doanh nghiệp toàn cầu đang theo dõi sát sao, khi việc kéo dài chiến tranh thương mại có thể đẩy giá tiêu dùng tăng vọt và bóp nghẹt đà phục hồi hậu đại dịch.

Ông Eswar Prasad, cựu giám đốc bộ phận Trung Quốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cho rằng: “Dù khả năng đạt thỏa thuận toàn diện là mong manh, nhưng việc nối lại đối thoại là một bước tiến đáng kể.” Ông lưu ý cả hai nước đều có lợi ích kinh tế lớn trong việc tránh xung đột kéo dài.

Dẫn đầu đoàn Mỹ là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người từng thừa nhận mức thuế hiện tại “không thể duy trì lâu dài.” Cùng đi có Đại diện Thương mại Jamieson Greer – kiến trúc sư của thỏa thuận thương mại “Giai đoạn Một” dưới thời Trump. Ngược lại, những nhân vật “diều hâu” như Peter Navarro không có mặt trong phái đoàn.

Phía Trung Quốc cử Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Hà Lập Phong làm trưởng đoàn. Bắc Kinh chưa xác nhận danh sách thành viên cụ thể. Một số nguồn tin cho rằng nếu Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng có mặt, cuộc đàm phán có thể bao gồm cả vấn đề xuất khẩu fentanyl – vốn là một trong những yêu cầu gây tranh cãi của Washington.

Trung Quốc khẳng định chỉ tham gia đàm phán theo đề nghị của phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh không chấp nhận thảo luận dưới áp lực thuế quan. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuần này tuyên bố: “Nếu Mỹ thực sự muốn giải pháp, hãy đối thoại bình đẳng và cùng có lợi.”

Tổng thống Trump trong cùng ngày phát tín hiệu sẵn sàng hạ thuế xuống 80%, nhưng sau đó lại nói “không làm ăn gì cũng là một thỏa thuận tốt.” Giới phân tích cho rằng những phát biểu như vậy phản ánh sự lo ngại ngày càng tăng trong chính quyền Mỹ về tác động tiêu cực từ thuế lên tăng trưởng và lạm phát.

Theo Capital Economics, nếu thuế suất được điều chỉnh xuống 54%, mức thuế hiệu dụng với toàn bộ hàng nhập khẩu Mỹ sẽ từ 23% còn 15% – qua đó giảm áp lực lên giá cả và cải thiện triển vọng kinh tế.

Cuộc đàm phán Mỹ - Trung diễn ra gần trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới, nơi từng cảnh báo rằng chia cắt kinh tế toàn cầu thành các khối đối đầu có thể khiến GDP toàn cầu giảm tới 7%. Với các chuỗi cung ứng đang biến động mạnh, kết quả vòng đàm phán lần này sẽ là chỉ dấu quan trọng cho triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2025 và xa hơn nữa.

 
Bình luận