Ấn Độ không kích lãnh thổ Pakistan, căng thẳng song phương bùng phát dữ dội

VOH - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố đang đưa ra một "phản ứng mạnh mẽ" sau khi Ấn Độ thực hiện loạt vụ tấn công bằng tên lửa vào nhiều địa điểm bên trong lãnh thổ Pakistan.

Trên mạng xã hội X, ông Sharif nhấn mạnh rằng hành động của Ấn Độ là "một hành động chiến tranh" và khẳng định Pakistan có đầy đủ quyền đáp trả.

Ông kêu gọi người dân cả nước "sát cánh cùng lực lượng vũ trang để bảo vệ chủ quyền quốc gia."

Cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết Thủ tướng Sharif đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh quốc gia vào 10h sáng theo giờ địa phương nhằm thảo luận về tình hình leo thang nghiêm trọng.

Căng thẳng nổ ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Ấn Độ xác nhận thực hiện “Chiến dịch Sindoor” vào rạng sáng 7/5.

Lực lượng an ninh Ấn Độ - Ảnh PTI
Lực lượng an ninh Ấn Độ - Ảnh: PTI

Theo thông báo phát đi lúc 1h44 sáng (giờ địa phương), các vụ không kích chính xác đã được thực hiện nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc là “trung tâm khủng bố” liên quan đến vụ tấn công gần đây ở Pahalgam.

New Delhi cho biết đây là các mục tiêu dân sự có liên quan đến các nhóm cực đoan, đồng thời khẳng định không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị tấn công.

Ngay sau đó, các nguồn tin địa phương cho biết quân đội Pakistan đã pháo kích mạnh mẽ vào khu vực Karnah thuộc huyện Kupwara, bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ.

Phía Ấn Độ cũng lập tức đáp trả bằng các đợt pháo kích suốt đêm. Người dân khu vực Karnah đã được sơ tán xuống các hầm trú ẩn trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn.

Động thái quân sự của Ấn Độ được xem là hành động trả đũa sau vụ tấn công khủng bố hồi tháng trước tại Pahalgam, khiến 25 người Ấn Độ và 1 người Nepal thiệt mạng.

Chính phủ Ấn Độ cáo buộc Pakistan hậu thuẫn các nhóm vũ trang đứng sau vụ việc này — cáo buộc mà Islamabad kiên quyết bác bỏ.

Giới quan sát cảnh báo tình hình giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang ở mức báo động, với nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện nếu căng thẳng không sớm được kiềm chế thông qua các kênh ngoại giao.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ “vô cùng quan ngại” và kêu gọi hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân cần “kiềm chế tối đa về quân sự.”

Trong thông điệp phát đi ngày 6/5 theo giờ Mỹ, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric nhấn mạnh: “Thế giới không thể chịu đựng một cuộc đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan.”

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc về tình hình hiện nay, đồng thời kêu gọi hai bên chấm dứt căng thẳng.

Bình luận