Chờ...

Anh, Canada, Đức, Nga…lên tiếng sau khi tổng thống Joe Biden rút tranh cử

HOA KỲ - Lãnh đạo nhiều nước lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử tổng thống 2024.

Ngày 21/7 (giờ Mỹ), ông Joe Biden chính thức tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2024 và tán thành bà Kamala Harris làm ứng viên của Đảng Dân chủ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer

Thủ tướng Anh Starmer cho biết: "Tôi tôn trọng quyết định của Tổng thống Biden và mong muốn tiếp tục hợp tác với ông trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ".

Ông Starmer nói thêm trong suốt sự nghiệp đáng kinh ngạc của mình, Tổng thống Biden đã đưa ra quyết định dựa trên những gì ông tin là tốt nhất cho người dân Mỹ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

"Tôi quen biết Tổng thống Biden cũng nhiều năm rồi. Ông ấy là một người tuyệt vời và mọi việc ông ấy làm đều được dẫn dắt bởi tình yêu đất nước của mình. Trên cương vị Tổng thống, ông ấy là đối tác của người dân Canada - và là một người bạn thực sự. Tôi chỉ có thể nói với Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân là: Cảm ơn".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng quyết định của ông Biden xứng đáng được tôn trọng. Nhờ có ông Biden mà hợp tác xuyên Đại Tây Dương được thúc đẩy, NATO vững mạnh, Mỹ là đồng minh đáng tin cậy với Đức.

joe-biden-22-7
Ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, đề cử bà Kamala Harris thay mình tranh cử - Ảnh: AFP

Người phát ngôn Điện Kremlin

Trong phản ứng đầu tiên về việc ông Biden rút lui, Điện Kremlin cho biết họ đang theo dõi sát diễn biến, đồng thời nói thêm rằng "nhiều điều có thể thay đổi" trong thời gian này. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với trang tin Life.ru của Nga: "Cuộc bầu cử vẫn còn 4 tháng nữa. Và đó là một thời gian dài, trong đó có rất nhiều điều có thể thay đổi".

Điệm Kremlin nói thêm ưu tiên của họ là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cần phải tiến hành một cuộc điều tra về một ý đồ có thể xảy ra giữa giới chính trị Mỹ và giới truyền thông nhằm thao túng công chúng liên quan đến sức khỏe của Tổng thống Joe Biden.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez

"Xin dành tất cả sự ngưỡng mộ và ghi nhận của tôi đối với quyết định dũng cảm và đúng mực của Tổng thống Joe Biden. Nhờ quyết tâm và khả năng lãnh đạo của ông, nước Mỹ đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế sau đại dịch và cuộc tấn công nghiêm trọng vào Điện Capitol và là một hình mẫu trong việc hỗ trợ Ukraine. Đây là một cử chỉ tuyệt vời từ một vị tổng thống vĩ đại luôn đấu tranh cho dân chủ và tự do".

Tổng thống Israel Isaac Herzog

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã cảm ơn ông Biden vì hàng chục năm ủng hộ "người dân Israel" sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ rút lui khỏi cuộc bầu cử tổng thống.

Ông Herzog viết trên mạng xã hội: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Joe Biden vì tình bạn và sự ủng hộ kiên định của ông ấy đối với người dân Israel trong suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ".

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

"Thưa Tổng thống Biden, nhiều lần ông đã đưa ra những quyết định khó khăn làm cho Ba Lan, Mỹ và thế giới trở nên an toàn hơn, dân chủ và tự do mạnh mẽ hơn. Tôi biết rằng ông đã tuân theo những nguyên tắc tương tự khi thông báo quyết định mới nhất của mình. Đây có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời ông", thủ tướng Ba Lan viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala

Theo Thủ tướng Czech Petr Fiala, việc ông Biden dừng tranh cử "là quyết định của một chính khách đã phục sự đất nước của mình trong nhiều thập niên".

"Đây là một bước đi đầy trách nhiệm và khó khăn về mặt cá nhân, nhưng có giá trị hơn thế. Tôi luôn ủng hộ nước Mỹ, rằng một tổng thống tốt sẽ xuất hiện từ cạnh tranh dân chủ giữa hai ứng cử viên mạnh và ngang nhau", nhà lãnh đạo Czech tuyên bố.

Trong tuyên bố dừng tranh cử, ông Biden nói rằng mặc dù "ý định" của ông là tái đắc cử tổng thống, nhưng việc rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng là vì "lợi ích tốt nhất" của đảng Dân chủ và cả nước Mỹ.

Ông Biden cũng ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, thay thế cho vị trí của ông. Bà Harris nhận được sự ủng hộ từ nhiều chính trị gia hàng đầu của đảng Dân chủ và các nhà tài trợ lớn của đảng.