Chờ...

Anh khuyến cáo không nên cho trẻ dưới 11 tuổi dùng smartphone

VOH - EE, nhà điều hành mạng di động lớn nhất tại Anh, vừa phát đi một cảnh báo gây chú ý.

Trong đó, khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên cho trẻ dưới 11 tuổi sử dụng điện thoại thông minh.

Đây không chỉ là một lời khuyên đơn thuần mà còn là một hướng dẫn cụ thể nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước những nguy cơ tiềm ẩn từ công nghệ hiện đại.

EE không đơn thuần chỉ đưa ra cảnh báo mà đã phát triển một bộ hướng dẫn chi tiết dành cho cha mẹ, trong đó khuyến nghị mạnh mẽ rằng trẻ dưới 11 tuổi chỉ nên được sử dụng các thiết bị có chức năng cơ bản như gọi điện và nhắn tin.

Hướng dẫn này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại từ phụ huynh về việc trẻ em tiếp cận quá sớm với các thiết bị thông minh và những hệ lụy có thể đi kèm.

Daily Mail
Ảnh minh họa: Dailymail

Một nghiên cứu gần đây của cơ quan quản lý truyền thông Vương quốc Anh cho thấy khoảng 1/4 trẻ em từ 5 đến 7 tuổi tại Anh đã sở hữu điện thoại thông minh. Điều này đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về tác động của việc tiếp cận công nghệ quá sớm đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là khi không có sự giám sát chặt chẽ từ phụ huynh.

Ông Mat Sears, Giám đốc quan hệ doanh nghiệp của EE, cho biết mặc dù công nghệ và kết nối có thể mang lại nhiều lợi ích, song sự phức tạp của các thiết bị thông minh hiện đại đang đặt ra những thách thức lớn đối với cha mẹ và người chăm sóc trẻ.

Những nguy cơ tiềm ẩn bao gồm việc trẻ em có thể tiếp cận với nội dung không phù hợp, trở thành nạn nhân của bắt nạt trực tuyến, hoặc bị lợi dụng bởi các đối tượng xấu trên mạng.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc cho trẻ sử dụng thường xuyên các thiết bị thông minh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thần kinh. Các vấn đề về cảm xúc, ngôn ngữ, và khả năng tập trung của trẻ có thể bị suy giảm, tạo tiền đề cho những rối loạn phát triển nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Ở Anh, ngày càng nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại về việc cho con sử dụng điện thoại thông minh, đặc biệt khi trẻ bước vào độ tuổi chuyển từ tiểu học lên trung học. Dù rằng điện thoại có thể giúp đảm bảo an toàn cho trẻ trong những tình huống khẩn cấp, nhưng nguy cơ mà nó mang lại dường như đang lấn át những lợi ích đó.

Một vấn đề lớn mà các bậc phụ huynh lo lắng là việc trẻ em có thể bắt chước những hành vi không phù hợp từ các video và nội dung trên mạng xã hội. Việc này không chỉ gây ra những nguy cơ về mặt an toàn mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của trẻ.

Không chỉ tại Anh, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã nhận ra những nguy cơ này và đưa ra các biện pháp mạnh mẽ. Chẳng hạn, Hà Lan và Phần Lan đã cấm hoàn toàn việc sử dụng các thiết bị điện tử thông minh trong giờ học, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như khi học sinh có vấn đề về sức khỏe hoặc cần hỗ trợ kỹ năng số.

Khuyến cáo của EE là một lời cảnh báo quan trọng, nhắc nhở các bậc phụ huynh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho con tiếp cận với điện thoại thông minh. Trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, việc bảo vệ sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ em cần được đặt lên hàng đầu.

Hành động kịp thời và đúng đắn từ phía cha mẹ sẽ là chìa khóa để đảm bảo rằng thế hệ tương lai không bị cuốn vào những cạm bẫy vô hình của thế giới số.