Anh mạnh tay với buôn người online

Ngày 3/8, Chính phủ Anh công bố kế hoạch siết chặt kiểm soát di cư trái phép bằng cách bổ sung một hành vi phạm tội mới trong dự thảo luật nhập cư.

Theo hãng tin Reuters, kế hoạch mới nằm trong chuỗi biện pháp mạnh tay của Thủ tướng Keir Starmer nhằm đối phó với làn sóng người di cư vượt eo biển Manche bằng xuồng nhỏ từ Pháp một vấn đề đang gây áp lực lớn từ dư luận lẫn giới lập pháp.

Bất kỳ ai sử dụng nền tảng trực tuyến để đăng tải thông tin quảng bá dịch vụ tổ chức vượt biên trái phép như “đặt chỗ xuồng vượt biên,” “đảm bảo sang Anh an toàn” đều có thể bị truy tố hình sự với mức án lên tới 5 năm tù giam hoặc phạt tiền theo quy định.

Bộ Nội vụ Anh cho biết, hiện tại khoảng 80% người nhập cư trái phép đã sử dụng mạng xã hội để liên lạc, tìm hiểu hoặc mua dịch vụ của các băng nhóm buôn người.

Chính phủ kỳ vọng điều khoản pháp lý mới sẽ giúp cảnh sát và cơ quan tình báo Anh chặn đứng nguồn tiếp thị ngầm vốn giúp tội phạm xuyên biên giới tiếp cận người di cư dễ dàng hơn.

screenshot-2025-08-04-104527-1754281361668348141163
Người di cư đi bộ ở Wimereux (Pháp) sau khi cố vượt eo biển Manche đến Anh, ngày 18/7 - Ảnh: REUTERS

Anh cũng triển khai một chế độ trừng phạt bổ sung hồi tháng 7, cho phép đóng băng tài sản, cấm đi lại và ngắt quyền truy cập hệ thống tài chính quốc gia đối với các cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động đưa người vượt biên trái phép.

Cùng ngày 3/8, Bộ Nội vụ Anh thông báo phân bổ thêm 100 triệu bảng Anh (tương đương 133 triệu USD) cho các biện pháp ngăn chặn vượt biên qua eo biển Manche. Gói tài trợ sẽ bao gồm việc triển khai thỏa thuận “một vào - một ra” với Pháp: Anh sẽ gửi trả 1 người di cư về Pháp để đổi lại việc tiếp nhận 1 người xin tị nạn có liên hệ gia đình với cư dân Anh.

Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper cho biết phần lớn ngân sách mới sẽ được sử dụng để tăng cường nhân sự cho Cơ quan Tội phạm quốc gia (NCA) với 300 người mới cũng như đầu tư vào công nghệ và thiết bị trinh sát hiện đại nhằm mở rộng khả năng thu thập tình báo về các đường dây buôn người.

Bộ cũng lên kế hoạch đẩy nhanh xử lý hồ sơ xin tị nạn với mục tiêu rút ngắn thời gian ra quyết định từ nhiều tháng xuống còn vài tuần nhằm giảm bớt áp lực lên hệ thống lưu trú và dịch vụ xã hội.

Tình hình tại các khu tiếp nhận người tị nạn vẫn rất căng thẳng. Chiều 3/8, hơn 100 người dân địa phương đã biểu tình trước khách sạn Britannia International ở Canary Wharf phản đối việc bố trí người tị nạn trong đêm. Cảnh sát phải can thiệp khi có người đốt pháo sáng và xảy ra xô xát. Một người bị bắt vì hành hung nhân viên phản ứng khẩn cấp.

Các cuộc biểu tình đã bùng nổ ở Essex sau khi một người tị nạn Ethiopia bị cáo buộc tấn công tình dục một thiếu nữ tại khu dân cư.

Bình luận