Anh sẽ chuyển tên lửa phòng không, drone tấn công... cho Ukraine

VOH - Trong thông báo ngày 15/5, Văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận sẽ chuyển cho Ukraine hàng trăm tên lửa phòng không và máy bay không người lái tấn công tầm xa.

Thông báo được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
"Việc cung cấp vũ khí cho Ukraine vào thời điểm này là 'cực kỳ quan trọng'. Kiev đang chuẩn bị cho một đợt phản công mới tại miền đông và nam nước này", Thông báo nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) trong chuyến thăm Anh và gặp Thủ tướng Sunak tháng 2/2023 - Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) trong chuyến thăm Anh và gặp Thủ tướng Sunak tháng 2/2023 - Ảnh: AFP

Ông Zelensky đến Đức, Ý và Pháp vào cuối tuần qua để gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu với mục đích tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.

Xem thêm: Đảng Tiến bước giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan
 

Tổng thống Zelensky mới đây xác nhận ông sẽ gặp Thủ tướng Sunak ngày 15/5. Ông cảm ơn Anh vì đã hỗ trợ nước ông trong cuộc chiến với Nga.

Anh là quốc gia năng nổ thứ hai, sau Mỹ, trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine. London đã chuyển số vũ khí trị giá gần 3 tỉ USD trong năm 2022 và cam kết khoản tương đương cho năm nay.