Áp lực cải cách Ngân hàng thế giới

(VOH) - Theo IMF, 1/3 nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái trong năm 2023. Áp lực càng lớn hơn khi viễn cảnh kinh tế thế giới năm 2023 vẫn là bức tranh ảm đạm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 20/3 có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Phát triển Đức Svenja Schulze, bà Yellen kêu gọi tiến hành đợt cải cách mạnh mẽ đối với Ngân hàng Thế giới (WB).

Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ Bộ trưởng Yellen "kêu gọi thực hiện một đợt cải cách mạnh mẽ ban đầu đối với WB tại Cuộc họp mùa Xuân sắp tới, sau đó xác định và thực hiện những cải cách hơn nữa trước thềm Cuộc họp thường niên vào tháng 10".

Bà Yellen cũng cảm ơn Đức đã hỗ trợ ứng cử viên của Mỹ cho vị trí Chủ tịch WB.

Tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử ông Ajay Banga, một người Mỹ gốc Ấn, cựu giám đốc điều hành công ty Mastercard Inc, giữ cương vị Chủ tịch WB thay ông David Malpass dự kiến sẽ rời nhiệm sở vào tháng 6 tới.

Áp lực cải cách Ngân hàng thế giới 1
Ngân hàng Thế giới (WB)

Một số chỉ số cho thấy viễn cảnh kinh tế thế giới năm 2023 vẫn là bức tranh ảm đạm.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định, kinh tế thế giới sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi các động lực chính của tăng trưởng toàn cầu đều trải qua giai đoạn suy yếu.

Các nền kinh tế lớn là Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc.

Triển vọng của các thị trường mới nổi thậm chí còn tồi tệ hơn vì mức nợ và đồng USD mạnh. Theo IMF, 1/3 nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái trong năm 2023. Tốc độ tăng trưởng toàn cầu sẽ chỉ ở mức 2,7%, thấp hơn mức dự báo 2,9% IMF đưa ra hồi tháng 7-2022.

Ngân hàng Thế giới (WB) được thành lập vào năm 1944, trụ sở chính đặt tại Washington, D.C. WB hiện có hơn 9000 nhân viên làm việc tại hơn 100 văn phòng đại diện trên toàn thế giới. 

WB là tổ chức tài chính quốc tế cung cấp những khoản vay nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước đang phát triển thông qua các chương trình vay vốn với mục tiêu chính là giảm đói nghèo.

Mỹ là cổ đông lớn nhất của WB và là nước đặt trụ sở của tổ chức tài chính quốc tế này.