Ba Lan là nước NATO đầu tiên gửi tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

(VOH) – Ngày 16/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẽ cung cấp cho Ukraine 4 máy bay chiến đấu MiG-29.

Ba Lan trở thành thành viên đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev.

“Khi nói đến MiG-29, loại máy bay vẫn đang hoạt động để bảo vệ không phận Ba Lan, một quyết định đã được đưa ra ở cấp cao nhất, chúng tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi sẽ gửi MiG cho Ukraine”, Tổng thống Duda nói.

Theo ông Duda, Ba Lan đang sở hữu khoảng 10-20 tiêm kích MiG-29. Đây là loại tiêm kích các phi công Ukraine đã quen vận hành và có thể sử dụng được ngay.

Ba Lan là nước NATO đầu tiên gửi tiêm kích MiG-29 cho Ukraine 1
Máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ba Lan - Ảnh: Reuters

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu các nước ủng hộ NATO viện trợ cả máy bay do Liên Xô và phương Tây sản xuất. Cho đến nay, Ba Lan là quốc gia đầu tiên chấp thuận yêu cầu này. Anh cũng tuyên bố sẽ đào tạo các phi công Ukraine trên “các máy bay chiến đấu tiên tiến theo tiêu chuẩn NATO”.

Quân đội Mỹ gần đây đã bắt đầu nghiên cứu khả năng lắp đặt tên lửa không đối không tầm trung trên MiG-29 của Ukraine.

Về phần mình, Nga đã khẳng định rằng dòng vũ khí phương Tây tràn vào Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không làm thay đổi kết quả.

Hai tuần trước, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu nói riêng là “lằn ranh đỏ có thể đặt phương Tây vào cuộc chiến chống Nga”.