Thủ tướng Philip Davis nhấn mạnh rằng, Bahamas sẽ không trở thành điểm trung chuyển cho nạn di cư bất hợp pháp vào Mỹ.
Theo ông Davis, nước này sẽ siết chặt luật pháp, tăng cường các chiến dịch phối hợp với Chính phủ Mỹ và chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời triệt phá các tuyến đường buôn lậu qua lãnh thổ Bahamas.
Theo dự thảo luật, bất kỳ ai bị kết tội gây nguy hiểm đến tính mạng của người di cư, buôn lậu phụ nữ mang thai hoặc một nhóm trên 10 người sẽ đối mặt mức phạt lên tới 300.000 USD và 15 năm tù.
Thủ tướng Bahamas Philip Davis tham dự cuộc họp thường kỳ lần thứ 44 của CARICOM tại Baha Mar ở Nassau, Bahamas. - Ảnh: Reuters.
Những trường hợp bị kết tội tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp vào một quốc gia khác thông qua Bahamas sẽ đối mặt với mức phạt nhẹ hơn, tối đa 100.000 USD và 7 năm tù.
Luật hiện hành của Bahamas chưa đề cập trực tiếp tới tội buôn người, mặc dù đã quy định các hình phạt đối với hành vi nhập cảnh trái phép và cư trú không có giấy tờ hợp lệ.
Nằm cách Florida chưa đầy 97 km, Bahamas thường được ví như “biên giới thứ ba” của Mỹ do khoảng cách địa lý gần kề, trở thành tuyến đường trung chuyển phổ biến của những người di cư tìm cách đến Mỹ.
Giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Vấn đề này đã được nêu ra khi Ngoại trưởng Marco Rubio gặp các lãnh đạo Caribe vào tháng 5, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ.


