Hội đồng gợi ý có thể đạt được mục tiêu trên, bằng cách mở rộng lực lượng thông thường, tăng cường liên minh và hiện đại hóa vũ khí hạt nhân.
Báo cáo của Ủy ban Chiến lược (Strategic Posture Commission) được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, cũng như mâu thuẫn ngày càng tồi tệ với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Một quan chức cấp cao từ chối cho biết, ủy ban có ghi nhận bất kỳ sự hợp tác nào từ Nga và Trung Quốc về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân hay không.
Những gợi ý này đã đảo ngược chiến lược an ninh quốc gia hiện tại của Hoa Kỳ, khi muốn chiến thắng một cuộc xung đột, trong khi ngăn chặn một cuộc xung đột khác, và yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng khổng lồ.
Chủ tịch Ủy ban toàn quốc đảng Dân chủ Madelyn Creedon, cũng là cựu phó giám đốc cơ quan giám sát vũ khí hạt nhân của Mỹ cho biết: “Chúng tôi thừa nhận thực tế về ngân sách khó khăn, nhưng chúng tôi cũng tin rằng, quốc hội và chính phủ phải thực hiện những khoản đầu tư nâng cấp lực lượng vũ trang.”
Phát biểu tại cuộc họp được tổ chức để công bố báo cáo, bà Creedon cho biết Tổng thống và Quốc hội phải nói rõ với người dân Mỹ rằng, chi tiêu quốc phòng cao hơn là cái giá nhỏ phải trả, để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra giữa Mỹ với Trung Quốc hoặc với Nga.
Báo cáo này trái ngược với quan điểm của Tổng thống Joe Biden, rằng kho vũ khí hạt nhân hiện tại của Mỹ, đủ để ngăn chặn lực lượng tổng hợp của Nga và Trung Quốc.
Trong báo cáo có đoạn: “Mỹ và đồng minh phải sẵn sàng ngăn chặn, cũng như đánh bại cả hai đối thủ này cùng một lúc. Trật tự quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, và các giá trị đề cao đang gặp nguy hiểm từ chế độ trên.”
Quốc hội Mỹ vào năm 2022, đã thành lập một ủy ban gồm 6 đảng viên Dân chủ và 6 đảng viên Cộng hòa, để đánh giá các mối đe dọa lâu dài đối với Hoa Kỳ, cũng như đề xuất thay đổi trong lực lượng hạt nhân và lực lượng thông thường.
Hội đồng đã chấp nhận dự báo của Lầu Năm Góc, rằng việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhanh chóng của Trung Quốc, có thể mang đến cho họ 1.500 đầu đạn vào năm 2035.
Báo cáo dài 145 trang cũng nói, các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga sẽ trở nên nghiêm trọng trong khung thời gian 2027-2035, vì vậy những quyết định cần được đưa ra ngay bây giờ để có sự chuẩn bị.
Báo cáo khẳng định, chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân kéo dài 30 năm của Mỹ, bắt đầu từ năm 2010, ước tính tiêu tốn khoảng 400 tỷ USD vào năm 2046, phải được tài trợ đầy đủ, để nâng cấp tất cả đầu đạn, hệ thống phân phối và cơ sở hạ tầng.
Các đề xuất khác bao gồm triển khai thêm vũ khí hạt nhân chiến thuật ở châu Á và châu Âu, sản xuất thêm máy bay ném bom tàng hình B-21 và tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia.
Ủy ban cũng kêu gọi tăng cường quy mô các lực lượng thông thường. Nếu biện pháp như vậy không được thực hiện, Mỹ có thể sẽ tăng sự phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân.




