Theo báo cáo nhanh vừa được Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố, tính đến 14 giờ chiều ngày 8/2 (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri trên toàn quốc tham gia bỏ phiếu chỉ đạt 16,05%, giảm hơn 3 điểm phần trăm so với cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 50 diễn ra vào tháng 10/2024.
Báo cáo cũng cho biết, tính đến ngày 6/2, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu trước thời hạn đạt khoảng 20,8 triệu người, tương đương gần 20% tổng số cử tri đủ điều kiện. Như vậy, cộng cả số cử tri đã bỏ phiếu sớm và số cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức, đến thời điểm 14 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu mới chỉ đạt khoảng 36%.
Giới chức Nhật Bản nhận định, với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong ngày 8/2 tại nhiều địa phương, khả năng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu chung cuộc khó đạt được mức như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về mức độ quan tâm của cử tri đối với cuộc bầu cử lần này.
Cuộc bỏ phiếu bầu 465 Hạ nghị sĩ Nhật Bản chính thức bắt đầu từ 7 giờ sáng và các hòm phiếu sẽ được đóng cửa, niêm phong vào lúc 20 giờ cùng ngày. Ngay sau đó, công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành, với sự giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật Nhật Bản.
Theo kế hoạch, kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được công bố trong sáng ngày 9/2, sau khi việc kiểm phiếu hoàn tất. Tuy nhiên, bắt đầu từ nửa đêm 8/2 đến rạng sáng 9/2, kết quả tạm thời tại các khu vực bầu cử trên cả nước sẽ được công bố lần lượt, qua đó hé lộ cục diện thắng – bại của các ứng cử viên, cũng như kết quả tranh cử của các chính đảng lớn tham gia cuộc đua vào Hạ viện.
Cuộc bầu cử lần này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng chính trị và điều hành đất nước của Nhật Bản trong thời gian tới, trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và an ninh khu vực.




