Theo Hãng tin AFP, trong phiên sáng 9/2, chỉ số Nikkei có thời điểm tăng hơn 5% trước khi thu hẹp đà tăng, giao dịch quanh vùng 56.900 – 57.000 điểm. Đây là mức cao kỷ lục của chỉ số này, phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ của giới đầu tư vào chính sách tài khóa mở rộng và môi trường lãi suất tiếp tục nới lỏng tại Nhật Bản.
Chỉ số Topix – đại diện cho toàn thị trường cũng tăng 3,4% và thiết lập đỉnh mới trong phiên.
Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ kết quả bầu cử Hạ viện ngày 8/2, khi Đảng Dân chủ Tự do do bà Takaichi lãnh đạo giành được 316/465 ghế, thành tích tốt nhất trong lịch sử đảng. Với sự ủng hộ của Đảng Đổi mới Nhật Bản, liên minh cầm quyền hiện kiểm soát hơn hai phần ba số ghế tại Hạ viện, tạo điều kiện thuận lợi để chính phủ mới thông qua các dự luật quan trọng.
Giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến các cam kết kinh tế của Thủ tướng Takaichi, trong đó có kế hoạch tăng chi tiêu kích thích và cắt giảm thuế quy mô lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Bà nhấn mạnh theo đuổi chính sách tài khóa “linh hoạt và chủ động”, khuyến khích cả khu vực công và tư nhân tăng đầu tư để xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, có khả năng chống chịu cao.
Tuy nhiên, theo Reuters, cam kết tranh cử về việc tạm ngừng thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm đã làm dấy lên lo ngại về tính bền vững tài khóa, trong bối cảnh Nhật Bản đang gánh mức nợ công cao nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển. Trước những quan ngại này, bà Takaichi khẳng định việc xem xét cắt giảm thuế sẽ được tiến hành thận trọng, song song với bảo đảm kỷ luật tài khóa.
Bất chấp lo ngại, đồng yen vẫn tăng giá 0,33%, lên mức 156,72 yen đổi 1 USD, sau khi giảm nhẹ trong đầu phiên.
Theo các nhà phân tích, chiến thắng bầu cử đã mang lại cho Thủ tướng Takaichi “sự ủy nhiệm chính trị mạnh mẽ” để triển khai chương trình chi tiêu lớn, qua đó tạo lực đỡ cho thị trường chứng khoán. Ngoài ra, kết quả này cũng mở đường cho việc gia tăng chi tiêu quốc phòng, trong bối cảnh Tokyo đẩy mạnh vai trò an ninh và chiến lược trong khu vực.




